Đưa đội chó nghiệp vụ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Vương Trần - Xuân Hải |

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm đoàn công tác 13 người mất tích; tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân bị mất tích.

Chiều 14.10, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cho biết Văn phòng vừa có báo cáo về tình hình thiên tai.

Về sự cố thủy điện Rào Trăng 3, hiện tại Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo BTL Bộ đội Biên phòng điều động Đội chó nghiệp vụ (gồm 03 huấn luyện viên, 03 chó nghiệp vụ kèm theo trang bị, vật chất đầy đủ) đến hiện trường lúc 15h00 ngày 14.10.2020 tham gia tìm kiếm cứu nạn Đoàn cán bộ cứu nạn mất tích tại Trạm Kiểm lâm 67; Sở Chỉ huy hiện trường chỉ đạo các lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, lực lượng và phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn có 983 người và 189 phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ.

Đến 10h30 ngày 14.10, các lực lượng cứu hộ đã san, gạt thông đường, tiếp cận vị trí nhà Kiểm lâm, tổ chức tìm kiếm 13 người mất tích, hiện chưa có kết quả.

Theo báo cáo, phương án tìm kiếm ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm đoàn công tác 13 người mất tích khu vực trạm Kiêm lâm 67; tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân bị mất tích.

Vương Trần - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng yêu cầu chuẩn bị máy bay CASA C-295 cứu hộ ở Rào Trăng 3

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị máy bay, trực thăng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Diễn biến vụ giải cứu công nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận khu vực đoàn cứu hộ gặp nạn và các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

Lời kể của người nhà có công nhân trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm Phóng viên |

Anh Nguyễn Bá Cương (sinh năm1987, ngụ tại Hiền Thiên 2, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) là công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 đã điện về gia đình chỉ nói hai chữ “Bình an” thì mất sóng điện thoại, gia đình gọi lại không liên lạc tiếp được. Bà Thái Thị Tí (Dì ruột của Cương) vui mừng kể lại cuộc gọi chớp nhoáng ý nghĩa ấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Quốc phòng yêu cầu chuẩn bị máy bay CASA C-295 cứu hộ ở Rào Trăng 3

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị máy bay, trực thăng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng 3.

Diễn biến vụ giải cứu công nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, sáng 14.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận khu vực đoàn cứu hộ gặp nạn và các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

Lời kể của người nhà có công nhân trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm Phóng viên |

Anh Nguyễn Bá Cương (sinh năm1987, ngụ tại Hiền Thiên 2, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) là công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 đã điện về gia đình chỉ nói hai chữ “Bình an” thì mất sóng điện thoại, gia đình gọi lại không liên lạc tiếp được. Bà Thái Thị Tí (Dì ruột của Cương) vui mừng kể lại cuộc gọi chớp nhoáng ý nghĩa ấy.