"Đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão là báo hiếu văn minh"

Linh Trang |

"Chính tôi đồng ý với quyết định đưa cha mẹ đến trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hay người ta vẫn gọi là viện dưỡng lão của hai con. Tôi chưa bao giờ trách con tôi bất hiếu mà tôi nghĩ đây là cách báo hiếu văn minh", cụ bà Vương Thị Minh Huấn (78 tuổi, nguyên giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội) chia sẻ.

Viện dưỡng lão - nơi an yên, hưởng vui tuổi già

Ngày cuối tuần tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội, không khí  tấp nập hơn thấy rõ so với ngày thường. Nhiều gia đình di chuyển rất sớm từ nội thành và các tỉnh lân cận về đây thăm cha mẹ.

Cụ bà Vương Thị Minh Huấn phấn khởi đón con gái. Cụ bảo: "Trước đây tuần nào con gái cũng vào ngủ với vợ chồng tôi 3-4 buổi/tuần vì sợ bố mẹ buồn. Nhưng thấy con vất vả quá nên giờ chỉ gọi con cháu đến ngày cuối tuần."

 
 Gia đình cụ bà Huấn.

Chị Bùi Thị Minh Hiền, con gái cụ Huấn chia sẻ: "Lúc đầu, tôi xin mẹ đưa bố vào đây an dưỡng vì bố tôi yếu, lẫn và không tự chăm sóc được bản thân nữa. Nhưng khi mẹ đến đây, thấy điều kiện sống tốt, hệ thống nhân viên chăm sóc điều dưỡng có chuyên môn nên mẹ muốn ở lại nội trú cùng bố luôn. Khi mới xa bố mẹ, tôi lo lắm nhưng thấy đến nay, sức khỏe bố tiến triển hơn hẳn, mẹ vui vẻ nên rất an tâm."

Tương tự vợ chồng cụ Huấn, cụ ông Đặng Văn Hiệp (91 tuổi, nguyên đại tá công an) tâm sự: "Trước đây ở nhà, con cái đi làm nên tôi và bà ấy cứ quanh quẩn 4 bức tường. Vào đây, bà nhà tôi được chăm sóc sức khỏe tận tình. Tôi thì được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui lắm, khỏe hẳn ra.

 
Cụ ông Đặng Văn Hiệp. 

Ai cứ bảo vào viện dưỡng lão thì xa con xa cháu, khổ sở này kia chứ tôi thấy, vào những nơi có điều kiện thật sự tốt như thế này thì chúng tôi sẽ hạnh phúc hưởng tuổi già."

Lo lắng vì con cái bị người ngoài trách bất hiếu

Khi mới đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão, chị Bùi Minh Hiền không dám chia sẻ với người ngoài. "Bố mẹ đồng tình đó mà tôi vẫn đắn đo mãi. Tôi còn xin mẹ hay là mẹ đừng ở nội trú, khi nào sức khỏe yếu hãy đến đây nghỉ dưỡng, điều trị. Tôi sợ người ngoài trách là chối bỏ trách nhiệm với cha mẹ".

Nghe con gái nói vậy, bà Huấn lắc đầu: "Nếu nói con tôi bất hiếu là quá tội chúng nó. Ông nhà tôi bị teo não, không tự chăm sóc được bản thân. Hồi trước con cái rồi người giúp việc đều không chăm được vì ông khó tính quá. Tôi vì đó cũng lo lắng mà xuống sức.

Nay có các cháu điều dưỡng, sức khỏe cả ông nhà và tôi tiến triển rõ rệt, vui vẻ lắm. Con cái bỏ không ít chi phí để bố mẹ có điều kiện như hiện tại, chúng lại thường xuyên ra vào chăm sóc, gọi điện hỏi thăm. Như vậy sao gọi là bất hiếu?

Khi còn làm giảng viên đại học, tôi cũng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa nên từ lâu tôi đã xem đây là cách báo hiếu văn minh. Xã hội phải thay đổi lối mòn suy nghĩ này."

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân - Giám đốc một trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi tại Hà Nội cho biết: "Rất nhiều gia đình đưa cha mẹ đến đây nhờ tôi giữ bí mật. Mãi sau này thấy cha mẹ khỏe lên, vui vẻ họ mới yên tâm.

Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh con cái phải tìm hiểu kĩ càng để chọn trung tâm, viện dưỡng lão uy tín, chất lượng, có giấy phép hoạt động đúng pháp luật để "báo hiếu đúng cách".

Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão là bất hiếu: Quan niệm đã quá xưa rồi?

LINH TRANG - THÙY LINH |

Hiện nay, tại Việt Nam nhiều người vẫn cho rằng: con cái đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão là bỏ mặc, chối bỏ trách nhiệm với bậc sinh thành. Tuy nhiên, khi tìm đến một số trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi/ viện dưỡng lão, chúng tôi nhận thấy một sự thật trái ngược lại.

Thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, Mỹ Tâm bất ngờ lì xì sách cho người hâm mộ

M.T |

Mỹ Tâm vừa có chuyến đến thăm và tặng quà các nghệ sĩ lớn tuổi tại viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động thiện nguyện mà cô đã duy trì trong nhiều năm qua để giúp các nghệ sĩ neo đơn đón một cái Tết ấm cúng hơn.

Dàn người đẹp Hoa hậu Đại sứ Du lịch bật khóc nức nở khi ghé thăm viện dưỡng lão

M.T |

Trước thềm bán kết, các người đẹp Hoa hậu Đại sứ Du lịch đã cùng nhau ghé thăm viện dưỡng lão dành cho phụ nữ của thủ đô Manila (Philippines). Tại đây các thí sinh đã có dịp chia sẻ những câu chuyện của bản thân tại cuộc thi, tham gia sinh hoạt văn nghệ và chia sẻ tình cảm của mình đến những cụ già neo đơn của trung tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão là bất hiếu: Quan niệm đã quá xưa rồi?

LINH TRANG - THÙY LINH |

Hiện nay, tại Việt Nam nhiều người vẫn cho rằng: con cái đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão là bỏ mặc, chối bỏ trách nhiệm với bậc sinh thành. Tuy nhiên, khi tìm đến một số trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi/ viện dưỡng lão, chúng tôi nhận thấy một sự thật trái ngược lại.

Thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, Mỹ Tâm bất ngờ lì xì sách cho người hâm mộ

M.T |

Mỹ Tâm vừa có chuyến đến thăm và tặng quà các nghệ sĩ lớn tuổi tại viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động thiện nguyện mà cô đã duy trì trong nhiều năm qua để giúp các nghệ sĩ neo đơn đón một cái Tết ấm cúng hơn.

Dàn người đẹp Hoa hậu Đại sứ Du lịch bật khóc nức nở khi ghé thăm viện dưỡng lão

M.T |

Trước thềm bán kết, các người đẹp Hoa hậu Đại sứ Du lịch đã cùng nhau ghé thăm viện dưỡng lão dành cho phụ nữ của thủ đô Manila (Philippines). Tại đây các thí sinh đã có dịp chia sẻ những câu chuyện của bản thân tại cuộc thi, tham gia sinh hoạt văn nghệ và chia sẻ tình cảm của mình đến những cụ già neo đơn của trung tâm.