Đưa 14 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ giữa lòng đất mẹ

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào.

Ngày 7.5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ cải táng 14 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.

Tham dự lễ truy điệu có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ đã hy sinh. Ảnh: TT.

Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước; đồng thời, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đã từng đi qua trên 800 bản làng xa xôi ở 8 huyện thuộc tỉnh SaLaVan, 3 huyện thuộc tỉnh Sê Kông tiến hành tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc, quy tập được trên 800 hài cốt liệt sĩ.

Riêng mùa khô 2020 - 2021, đơn vị đã cất bốc được 14 mộ liệt sĩ (ở tỉnh SaLaVan 9 hài cốt, tỉnh Sê Kông 5 hài cốt). Trong số 14 mộ liệt sĩ tìm kiếm, cất bốc, quy tập được lần này đều chưa biết tên, biết quê.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân đã tổ chức cải táng - tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chiếc lược, bóp đánh răng khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Trong số 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại điểm cao 500 thuộc thôn Tân Hào (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), có 2 hài cốt liệt sĩ chôn cùng di vật có khắc tên.

Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968

HƯNG THƠ |

Trong số 2 hài cốt liệt sĩ mà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm được, 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm mặt trận Khe Sanh 17.4.1968.

Mảnh nhôm khắc tên bật mí danh tính 2 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất Lào

HƯNG THƠ - TÀI TUYẾN |

Từ thông tin do người dân cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chiếc lược, bóp đánh răng khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Trong số 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại điểm cao 500 thuộc thôn Tân Hào (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), có 2 hài cốt liệt sĩ chôn cùng di vật có khắc tên.

Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968

HƯNG THƠ |

Trong số 2 hài cốt liệt sĩ mà Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm được, 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm mặt trận Khe Sanh 17.4.1968.

Mảnh nhôm khắc tên bật mí danh tính 2 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất Lào

HƯNG THƠ - TÀI TUYẾN |

Từ thông tin do người dân cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.