Dù thuộc nhóm nguy cơ thấp, Gia Lai vẫn thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Khai Nguyên |

Ngày 16.4, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến với hơn 130 điểm cầu trong tỉnh nhằm triển khai khẩn cấp một số công tác phòng-chống dịch. Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, tỉnh Gia Lai là một trong 36 địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như: karaoke, mát-xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, phòng tập gym, sân vận động… Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao thêm 1 tuần nữa. Các quán ăn, cà phê, quán cóc vỉa hè thì cấm tuyệt đối. Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ nay đến 22.4, nếu khảo sát, kiểm tra đủ điều kiện, đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch thì cho hoạt động; nhưng kiểm tra phát hiện vi phạm thì kiên quyết đóng cửa.

Các siêu thị, chợ hoạt động bình thường trong điều kiện phòng-chống dịch theo quy định; không tổ chức ăn uống trong chợ. Khuyến khích người dân mua sắm trực tuyến và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Các hoạt động khám-chữa bệnh tư nhân tiếp tục dừng thêm 1 tuần nữa đến khi có chỉ đạo mới.

Riêng hoạt động vận tải hành khách, yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Giao thông-Vận tải để hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị. Đối với 4 chốt chặn kiểm soát phòng-chống dịch tại các tuyến quốc lộ cửa ngõ vào tỉnh thì duy trì đến hết ngày 22.4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến: học trực tuyến, họp trực tuyến, thanh toán trực tuyến…

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức, kỹ năng phòng-chống dịch, thực hiện tốt các quy định; thông tin kịp thời chính xác tình hình dịch bệnh đến người dân. Đồng thời, các ban ngành, địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khai Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Đắk Nông tặng nước bạn Campuchia vật tư y tế phòng chống COVID-19

Văn Toản |

Sáng 16.4, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông đã đến cửa khẩu Bu P’răng, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng COVID-19 cho tỉnh Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Trao 60 suất hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thực hiện chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19.

TPHCM một ngày lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà ga, sân bay

Anh Nhàn |

Trong một ngày TPHCM đã lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại các nhà ga, sân bay, khu lưu trú công nhân để phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2.

Bầu cử Hàn Quốc: Đảng cầm quyền thắng nhờ khống chế tốt dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Liên minh cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử 15.4 tại Hàn Quốc, theo Yonhap.

Kiên Giang: Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng

Lục Tùng |

Sáng 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng có công văn “Hỏa tốc” yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 15 và số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19

Việt Lâm - Thuỳ Linh |

Ngày 16.4, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COVID-19 là ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Đắk Nông tặng nước bạn Campuchia vật tư y tế phòng chống COVID-19

Văn Toản |

Sáng 16.4, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông đã đến cửa khẩu Bu P’răng, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng COVID-19 cho tỉnh Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Trao 60 suất hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thực hiện chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19.

TPHCM một ngày lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà ga, sân bay

Anh Nhàn |

Trong một ngày TPHCM đã lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại các nhà ga, sân bay, khu lưu trú công nhân để phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2.

Bầu cử Hàn Quốc: Đảng cầm quyền thắng nhờ khống chế tốt dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Liên minh cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử 15.4 tại Hàn Quốc, theo Yonhap.

Kiên Giang: Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng

Lục Tùng |

Sáng 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng có công văn “Hỏa tốc” yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 15 và số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.