Dự thảo Quy định việc tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho nước ngoài tại Việt Nam: Quy định rườm rà, tạo cơ chế “xin - cho”

nhóm phóng viên |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang trình Dự thảo Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Dù dự thảo kế thừa nhiều nội dung trong nghị định cũ nhưng với nhiều quy định khắt khe, rườm rà, nặng tính “xin - cho” gây khó cho đơn vị tuyển dụng, cũng như làm hẹp cơ hội của người lao động.

Tạo cơ chế “xin - cho”

Theo Dự thảo Nghị định, khi có nhu cầu sử dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển NLĐ Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam. Văn bản phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam có trách nhiệm tuyển dụng, giới thiệu NLĐ Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hết thời hạn này mà tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được NLĐ Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng NLĐ Việt Nam.

Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực kinh doanh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang rà soát các thủ tục hành chính trên tinh thần cải cách, đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế. Thời gian vừa qua, rất nhiều thủ tục không cần thiết đã được rà soát, cắt giảm.

Liên quan tới “Trình tự, thủ tục tuyển dụng NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài” được quy định trong Dự thảo, bà Thảo cho biết, có nhiều ý kiến băn khoăn. Theo đó, quy định tương đối rườm rà, thiếu hợp lý bởi bản chất tổ chức, cá nhân nước ngoài lao động tại Việt Nam đã phải trải qua quá trình cấp phép mới được hoạt động và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động.

“Quá trình tuyển dụng mà yêu cầu như thế này thì vô hình tạo nên một cơ chế kiểu xin - cho. Quy định thế này cũng tạo ra một sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Mặt khác, hiệu quả của quản lý nhà nước trong việc này cũng chưa thực sự rõ ràng” - bà Nguyễn Minh Thảo nói.

Không được làm mất đi cơ hội tìm việc làm của người lao động

Cùng trao đổi về Dự thảo, PGS-TS Vũ Quang Thọ - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, các quy định về lao động trước hết phải tuân theo các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, theo PGS-TS Vũ Quang Thọ, cần phải tạo điều kiện cho NLĐ Việt Nam có việc làm, kể cả việc làm với người nước ngoài là một điều rất cần thiết. Do đó, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp cận công việc cho lao động Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp nước ngoài cũng có thể tìm kiếm, tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, cũng chính là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Không nên “vẽ” thêm những quy định rườm rà, đặt thêm những yêu cầu mà làm cho cơ hội tìm việc làm của người Việt Nam trở nên khó khăn.

Chung quan điểm, TS Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cũng nói rằng, tinh thần cần phải cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các thủ tục hành chính phải được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện, không làm mất đi cơ hội đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Ông Lợi nhấn mạnh, đối với việc tuyển dụng lao động người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất Việt Nam cũng cần được thiết lập các cơ chế, chính sách một cách phù hợp, đơn giản và thuận tiện. “Khi doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài làm việc trên đất Việt Nam đã phải có các phương án về tuyển dụng, về lao động và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, cần phải lưu ý những thủ tục gây “rườm rà” cho doanh nghiệp. Ở góc độ quản lý, có thể nắm tình hình thông qua báo cáo, hậu kiểm” - ông Lợi nói.

Tỉ lệ tuyển dụng không cao

Ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) Hà Nội - cho biết, theo quy định về quản lý, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cần phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam.

Thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó có TTDVVL do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

Theo ông Thảo, đối với địa bàn Hà Nội, thông thường các tổ chức quốc tế sẽ gửi văn bản đề nghị tuyển dụng lao động đến UBND TP.Hà Nội. Sau đó, UBND TP.Hà Nội sẽ chuyển xuống Sở LĐTBXH Hà Nội và đến TTDVVL Hà Nội.

“So với thị trường lao động ở Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng của các tổ chức quốc tế này không nhiều. Hơn nữa, yêu cầu tuyển dụng của họ rất khắt khe, đặc biệt nhiều trường hợp yêu cầu tuyển 3 ngoại ngữ để phù hợp công việc nên tìm lao động đáp ứng được rất khó khăn. Sau khi TTDVVL Hà Nội nhận được văn bản đề nghị tuyển dụng cũng đã tuyên truyền, thu thập từ nhu cầu của ứng viên Việt Nam. Tuy nhiên, tỉ lệ tiếp nhận lao động của tổ chức nước ngoài qua trung tâm không cao” - ông Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội, Bộ LĐTBXH - cho rằng, nếu tổ chức nước ngoài là đại sứ quán muốn tuyển nhân viên Việt Nam vào làm việc phải báo cáo thì hợp lý. Tuy nhiên, việc tuyển dụng các cơ quan, tổ chức quốc tế khác phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam thì hơi chặt chẽ. Anh Thư

nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi công ty phá sản

Tú Quỳnh |

Khi công ty phá sản và không chốt sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, để tiếp tục đóng BHXH ở nơi làm việc mới, người lao động cần thực hiện thủ tục chốt và chuyển sổ BHXH.

Gây khó cho nhà tuyển dụng, thu hẹp cơ hội của người lao động

Lê Thanh Phong |

Dự thảo Nghị định “Quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam” đưa ra những quy định làm khó cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và gây cản trở cho người lao động.

Công ty có được thu lệ phí tuyển dụng lao động không?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tungchix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, tôi có đi nộp hồ sơ xin việc tại một công ty. Công ty đã thu của tôi 500.000 đồng lệ phí tuyển dụng lao động. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc thu lệ phí tuyển dụng lao động?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi công ty phá sản

Tú Quỳnh |

Khi công ty phá sản và không chốt sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, để tiếp tục đóng BHXH ở nơi làm việc mới, người lao động cần thực hiện thủ tục chốt và chuyển sổ BHXH.

Gây khó cho nhà tuyển dụng, thu hẹp cơ hội của người lao động

Lê Thanh Phong |

Dự thảo Nghị định “Quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam” đưa ra những quy định làm khó cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và gây cản trở cho người lao động.

Công ty có được thu lệ phí tuyển dụng lao động không?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tungchix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, tôi có đi nộp hồ sơ xin việc tại một công ty. Công ty đã thu của tôi 500.000 đồng lệ phí tuyển dụng lao động. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc thu lệ phí tuyển dụng lao động?