Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Hoạt động liên kết được “Luật hóa”

Bích Ngọc |

Hoạt động liên kết giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và cơ quan báo chí được đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là quy định lần đầu tiên được “Luật hóa” tại một văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu đặt ra là nhằm vừa hạn chế tình trạng “báo hóa” vừa giúp các trang thông tin điện tử tổng hợp có hành lang pháp lý để hoạt động đúng pháp luật.

Về lĩnh vực liên kết, dự thảo Nghị định chỉ cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung về các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội theo quy định tại Điều 37 Luật Báo chí trên cơ sở có văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung.

Theo đó, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung thì cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết và điều đó được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung giữa hai bên.

Liên kết báo chí là hoạt động đã được quy định tại Luật Báo chí 2016, tuy nhiên, trong Luật này mới chỉ có quy định cụ thể về hoạt động liên kết trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đưa ra quy định mới này giúp các trang thông tin điện tử tổng hợp có hành lang pháp lý để hoạt động đúng pháp luật  cũng là để đáp ứng nhu cầu thực tế trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp và các hành vi lợi dụng hoạt động liên kết để hoạt động báo chí, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về hoạt động liên kết như: Văn bản thỏa thuận hợp tác để liên kết sản xuất nội dung giữa trang thông tin điện tử tổng hợp với cơ quan báo chí phải ghi rõ: Cơ chế hợp tác sản xuất tin bài, trong đó ghi rõ cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết; Không liên kết sản xuất các nội dung liên quan đến điều tra, phản ánh các vấn đề tiêu cực của tổ chức, cá nhân; Nhân viên, cộng tác viên của trang thông tin điện tử tổng hợp không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên, nhà báo khi tham gia sản xuất nội dung liên kết.

Ngoài ra, các bài viết dưới dạng liên kết được dẫn lại cũng vẫn phải tuân thủ quy định chung về dẫn nguồn đối với trang thông tin điện tử tổng hợp là: Tổng hợp thông tin chậm hơn 30 phút so với tin gốc và đặt link gốc ngay dưới bài dẫn lại.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Công nghệ đem báo chí gần bạn đọc hơn

Trần Tuấn |

Đánh giá cao vai trò của công nghệ trong báo chí hiện đại nhưng ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng lưu ý các tòa soạn “không nên chạy theo các công nghệ mang tính trình diễn, hào nhoáng, không hiệu quả mà chỉ lãng phí”.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên báo chí

Thuỳ Dương |

Phòng, chống tham nhũng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và chính phủ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Một số nguy cơ khi dự thảo nghị định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu ban hành

Minh An |

Chiều 26.11.2021, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức góp ý vào dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) làm đầu mối xây dựng trình Chính phủ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công nghệ đem báo chí gần bạn đọc hơn

Trần Tuấn |

Đánh giá cao vai trò của công nghệ trong báo chí hiện đại nhưng ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng lưu ý các tòa soạn “không nên chạy theo các công nghệ mang tính trình diễn, hào nhoáng, không hiệu quả mà chỉ lãng phí”.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên báo chí

Thuỳ Dương |

Phòng, chống tham nhũng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và chính phủ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Một số nguy cơ khi dự thảo nghị định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu ban hành

Minh An |

Chiều 26.11.2021, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức góp ý vào dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) làm đầu mối xây dựng trình Chính phủ.