Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Ngày 26.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Thái Hồ Phương- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, hiện các đơn vị thực hiện việc vận tải hành khách công cộng đang thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch COVID-19.

Tại các nhà chờ, nhà ga, bến xe nhiều thông tin tuyên truyền về các phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân và hành khách tiếp cận được. Trong những ngày đầu, đơn vị cũng đã thực hiện phát hơn 10.000 khẩu trang y tế mỗi ngày cho hành khách tại các bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Yên Nghĩa…

 
Thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Thùy Anh

Cùng với đó, gần 2.000 xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã được phun khử trùng theo khuyến cáo của ngành Y tế. Bên cạnh đó, có trên 3.000 lái xe, phụ xe bán vé được trang bị khẩu trang khi làm việc. Tại các xe buýt đều được dán các thông tin hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19.

“Từ sau Tết, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị vận tải công cộng tích cực vệ sinh phương tiện, đặc biệt là phun thuốc khử trùng thường xuyên, thực hiện bật điều hòa phương tiện từ 26 độ trở lên. Cùng với đó, chúng tôi khuyến cáo các hành khách sử dụng khẩu trang y tế khi lên xe để phòng, chống dịch COVID-19” – ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, ngoài việc tuyên truyền và phục vụ hành khách vận tải công cộng, đơn vị cũng đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

 
Lượng hành khách sử dụng xe buýt tháng 2 tại Hà Nội giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. Ảnh T.Vương

Về sản lượng hành khách, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết số lượng hành khách tháng 2 đạt khoảng 31 triệu lượt hành khác, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. “Tuy nhiên, khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, lượng hành khách sẽ tăng lên nhiều hơn” – ông Phương nói.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh Bộ Y tế.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh Bộ Y tế.

Ngoài ra, để phòng tránh nguy cơ cao lây nhiễm, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị cũng liên tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người lao động, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có hiện tượng sức khỏe bất thường, đặc biệt là biểu hiện của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cần báo ngay cho cơ quan Y tế để được thăm khám, xác định bệnh lý và điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cả nước đồng hành cùng ngành y tế phòng dịch COVID-19

Dung Pham |

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, báo Lao Động đã tổ chức toạ đàm trực tuyến “Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19” như một lời tri ân dành cho các y bác sĩ, những người đang hi sinh cuộc sống riêng của mình để dồn lực phòng chống dịch bệnh. Buổi toạ đàm ngày hôm nay cũng giúp đưa những tâm sự, chia sẻ của người thầy thuốc đến gần hơn với người dân để toàn dân cùng đồng hành với ngành y tế trong phòng chống chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hàn Quốc có liên quan tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở nước này là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ Vũ Hán - tâm dịch bệnh.

Bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 đã xuất viện

Thùy Linh |

Sáng 26.2, trong không khí Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), các y, bác sĩ xúc động chứng kiến lễ công bố điều trị thành công bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19, diễn ra tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cả nước đồng hành cùng ngành y tế phòng dịch COVID-19

Dung Pham |

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, báo Lao Động đã tổ chức toạ đàm trực tuyến “Chiến sĩ áo trắng nỗ lực chống dịch COVID-19” như một lời tri ân dành cho các y bác sĩ, những người đang hi sinh cuộc sống riêng của mình để dồn lực phòng chống dịch bệnh. Buổi toạ đàm ngày hôm nay cũng giúp đưa những tâm sự, chia sẻ của người thầy thuốc đến gần hơn với người dân để toàn dân cùng đồng hành với ngành y tế trong phòng chống chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hàn Quốc có liên quan tới Vũ Hán

Thanh Hà |

Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) ở nước này là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ Vũ Hán - tâm dịch bệnh.

Bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 đã xuất viện

Thùy Linh |

Sáng 26.2, trong không khí Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), các y, bác sĩ xúc động chứng kiến lễ công bố điều trị thành công bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19, diễn ra tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.