"Dù ở đâu trên khắp năm châu, trí thức trẻ cũng luôn hướng về Tổ quốc"

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

TS Đinh Ngọc Thạnh - một trong 10 gương mặt vừa nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng chia sẻ với phóng viên Lao Động về khát vọng của trí thức trẻ, luôn mong cống hiến vì đất nước đẹp giàu.

TS. Đinh Ngọc Thạnh (sinh năm 1987), Giáo sư tập sự, Trường Đại Học Soongsil, Hàn Quốc vừa được tôn vinh là một trong 10 người gương mặt tài năng trẻ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ cả nước nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2019.

Mới đây, tại diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ 2 năm 2019 được tổ chức tại Hà Nội, nhóm của TS Đăng Ngọc Thạnh nhận giải thưởng bài báo cáo xuất sắc về công cụ để số hóa nền kinh tế.

Dù ở xa quê hương nhưng những trí thức trẻ như TS Đinh Ngọc Thạnh vẫn luôn một lòng hướng về quê hương đất nước qua những hoạt động của mình. PV Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Đinh Ngọc Thạnh.

Là một gương mặt trí thức trẻ có nhiều hoạt động hướng về đất nước, anh thấy việc kết nối những trí thức trẻ Việt Nam hiện nay như thế nào?

-Giới trẻ chúng tôi ở nước ngoài, dù ở ngoài nước nhưng vẫn luôn có những hoạt động để làm việc trong nước để mong góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đổi mới của đất nước mình.

Mới đây, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước” được tổ chức tại Hà Nội. Từ 5 châu, có 236 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ đã trở về tham dự diễn đàn với nhiều kỳ vọng.

Với những diễn đàn như thế này, tôi thấy hội nghị rất bổ ích để tiếng nói của những thanh niên trẻ tới được các cơ quan, ban, ngành. Chúng tôi tìm hiểu sự cộng hưởng với các thành viên để đóng góp cho đất nước.

Những trí thức trẻ Việt Nam nhận giải bài báo cáo xuất sắc tại Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam lần 2. Ảnh T.Vương
Những trí thức trẻ Việt Nam nhận giải bài báo cáo xuất sắc tại Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam lần 2. Ảnh T.Vương

Vậy tham gia diễn đàn này, những trí thức trẻ như anh sẽ làm điều gì để hướng về đất nước?

- Tham dự diễn đàn, người trẻ chúng tôi có thể hiểu hơn những vấn đề trong nước và được chia sẻ tiếng nói của thanh niên với các vấn đề của đất nước. Đồng thời, chúng tôi cũng chia sẻ những nghiên cứu, kinh nghiệm để làm sao cộng hưởng với các thành viên khác với mong muốn có thể làm được những điều lớn hơn.

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” – đó là lý do chúng tôi mong muốn được cùng chung sức, chia sẻ với mọi người những ý tưởng để đất nước ngày càng phát triển hơn.

Chúng tôi cũng đã thành lập đội nhóm để tiếp tục từ giờ tới năm sau, chúng tôi vẫn tiếp tục bàn luận để có thể hành động mang tới nhiều thay đổi tích cực cho đất nước.

Như anh vừa nói, những thanh niên Việt Nam dù xa Tổ quốc vẫn luôn hướng về quê hương. Vậy, khát vọng của những trí thức trẻ ở khắp năm châu như anh hướng về đất nước bằng những công việc cụ thể gì?

- Khát vọng của thanh niên Việt Nam đó là một Việt Nam không chỉ giàu đẹp mà còn phát triển bền vững. Dù ở đâu, những người thanh niên Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc và mong đất nước được phát triển.

Khát vọng đó đầu tiên được thực hiện qua suy nghĩ và sau đó là những hành động. Với cá nhân tôi, tôi thường xuyên tham gia các hội nghị trong giới học thuật ở Việt Nam, tham gia nói chuyện về khoa học công nghệ với các trường Đại học.

Với cá nhân tôi, trong giới học thuật, chúng tôi chia sẻ những công nghệ mới nhất của nước ngoài đã học được, đã làm, đã có kinh nghiệm để có thể hỗ trợ về các trường đại học và các công ty ở Việt Nam. Năm 2018, tôi cũng có tổ chức một hội nghị về hệ sinh thái, liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0 giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng tham gia kết nối nhiều công ty Hàn Quốc để về lập chi nhánh ở Việt Nam để mang công nghệ về Việt Nam và mang lại nguồn lao động cho đất nước mình.

Xin cảm ơn anh!

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Truyền cảm hứng đến trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cùng dựng xây đất nước

Ái Vân |

Với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”, diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 đã nhận được 79 đề xuất, khuyến nghị thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nêu sáng kiến nâng cao năng suất lao động

Vương Trần |

Các trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đề xuất 4 nhóm giải pháp và sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Vì đất nước phát triển bền vững

VƯƠNG TRẦN |

236 Trí thức trẻ Việt Nam, trong đó có 106 Trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài về tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Truyền cảm hứng đến trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cùng dựng xây đất nước

Ái Vân |

Với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”, diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 đã nhận được 79 đề xuất, khuyến nghị thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nêu sáng kiến nâng cao năng suất lao động

Vương Trần |

Các trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đề xuất 4 nhóm giải pháp và sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Vì đất nước phát triển bền vững

VƯƠNG TRẦN |

236 Trí thức trẻ Việt Nam, trong đó có 106 Trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài về tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”.