Du lịch Vũng Tàu "cháy phòng” ngày mùng 4 Tết, giá phòng có nơi tăng 3 lần

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo thống kê, đến mùng 4 Tết, TP. Vũng Tàu đã có hơn 100.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Từ những ngày trước, nhiều cơ sở khu vực sát bãi biển đã kín phòng đặt trước cho những ngày Tết. Đến ngày 4.2, đã diễn ra tình trạng "cháy phòng", và du khách rất khó để tìm kiếm nơi lưu trú thuận tiện.

Từ những ngày trước Tết, nhiều cơ sở du lịch 4-5 sao trên địa bàn TP.Vũng Tàu cho biết đã kín khách đặt phòng trước cho các ngày từ mùng 2 đến mùng 6 Tết. Ở những cơ sở còn lại, lượng khách đặt phòng trước chỉ chiếm 20 -50% công suất phòng.

Tuy nhiên, với hàng chục ngàn du khách đã đến Vũng Tàu du xuân từ mùng 2 Tết, nhiều cơ sở lưu trú sát biển đã nhanh chóng kín phòng. Theo thống kê, đến Vũng Tàu trong mùng 2 Tết có khoảng hơn 20.000 lượt du khách, mùng 3 Tết có hơn 30.000 lượt, và mùng 4 Tết cao điểm với hơn 55.000 lượt du khách.

Trước tình hình đó, nhiều du khách đến Vũng Tàu khó có thể tìm cho mình nơi lưu trú cũng như dịch vụ ăn uống. Bởi những nơi này gần như toàn bộ đã treo biển hết phòng, kể cả những khách sạn trong khu vực nội ô.

Anh Vi Đăng Luân - một cơ sở lưu trú mặt tiền đường Thùy Vân, đối diện bãi tắm Bãi Sau kể lại, từ sáng mùng 2 Tết cơ sở đã không còn phòng. Những ngày này, câu nói được sử dụng nhiều nhất có lẽ là "hết phòng rồi anh/chị ơi" vì không lúc nào có phòng trống. "Lúc có phòng trống, cơ sở cũng chỉ nhận khách với giá đã niêm yết công khai trong ngày Lễ, Tết chứ không nhân cơ hội tăng giá", anh Luân nói.

Du khách Trần Thị Tuyết Mai - đến từ TPHCM cho biết, giá cả dịch vụ trên địa bàn khá hợp lý, tuy có tăng so với bình thường nhưng chấp nhận được trong những ngày Lễ Tết. "Tôi đã lên kế hoạch và tìm hiểu trước chuyến đi, và thấy rằng giá cả lưu trú, cũng như một số dịch vụ khá phù hợp với mặt bằng chung và theo dự kiến" chị Tuyết Mai nói.

Qua ghi nhận, tại một số cơ sở lưu trú dạng homestay, có những nơi tăng giá khá cao so với ngày bình thường, có những nơi hơn gấp 3 lần. Tuy nhiên qua tìm hiểu, giá homestay được thỏa thuận giữa hai bên, và được đặt từ trước đó chứ không phải nhân lúc "cháy phòng" lên giá. Anh Thái Salem - một người làm dịch vụ cho biết, nhiều người không đặt trước để có ưu đãi, đến tận nơi mới lo kiếm phòng và cận ngày quá thì không còn nhiều sự lựa chọn, không có ưu đãi và giá lại càng cao.

Theo ông Trần Bá Việt - Trưởng phòng VHTT TP.Vũng Tàu, trong mùng 3 và mùng 4 Tết, hầu hết cơ sở lưu trú đều cháy phòng. Tuy nhiên, đường dây nóng về du lịch TP.Vũng Tàu chỉ tiếp nhận 9 cuộc gọi phản ánh về tình trạng kẹt xe, làm ồn, hỏi giá khách sạn. “Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu chỉ nhận thông tin 1 cá nhân phản ánh qua mạng xã hội mua phòng qua 1 ứng dụng, nhưng khi đến nhận phòng thì chủ khách sạn cho biết không có giao dịch. Đoàn đã chuyển vụ việc đến Sở Du lịch. Sau kỳ nghỉ sẽ phối hợp với các bên xác minh làm rõ”, ông Trần Bá Việt cho hay.

Cũng trong sáng mùng 4 Tết, Thanh tra Sở Du lịch cũng tiến hành kiểm tra công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn tại các điểm, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Long Điền và TP.Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Giúp - Phó Chánh Thanh tra Sở Du lịch cho biết chưa có ghi nhận về hiện tượng chặt, chém ở cơ sở lưu trú trên địa bàn. Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thị, thành phố nhắc nhở các cơ sở dịch vụ tăng cường phòng dịch, bán đúng giá niêm yết, cung cấp dịch vụ chất lượng tương xứng, giữ chữ tín trong kinh doanh để giữ vững hình ảnh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đối với du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Mùng 4 Tết, Vũng Tàu vẫn đông du khách hành hương, viếng chùa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), rất đông du khách đã đến TP. Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng, du xuân. Trong đó, một bộ phận không nhỏ du khách chọn hành hương, đến các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới.

Cứu hộ bờ biển - vất vả ứng trực giữ an toàn cho du khách trong Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ao xoáy luôn là mối nguy cho người dân, du khách tắm biển. Cùng với hàng chục ngàn người dân vui chơi, tắm biển trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cứu hộ bờ biển cũng phải gồng mình, đội nắng ứng trực để đảm bảo an toàn cho khách du xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Toàn bộ học sinh sẽ đi học trở lại từ 21.2

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mùng 4 Tết, Vũng Tàu vẫn đông du khách hành hương, viếng chùa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), rất đông du khách đã đến TP. Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng, du xuân. Trong đó, một bộ phận không nhỏ du khách chọn hành hương, đến các điểm tâm linh để cầu bình an, sức khỏe trong năm mới.

Cứu hộ bờ biển - vất vả ứng trực giữ an toàn cho du khách trong Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ao xoáy luôn là mối nguy cho người dân, du khách tắm biển. Cùng với hàng chục ngàn người dân vui chơi, tắm biển trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cứu hộ bờ biển cũng phải gồng mình, đội nắng ứng trực để đảm bảo an toàn cho khách du xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Toàn bộ học sinh sẽ đi học trở lại từ 21.2

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán năm 2022.