Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu thu về 276.000 tỉ đồng/năm

Cát Tường |

Nhằm góp phần phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tới năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

Thu hút 120 triệu lượt khách du lịch

Sáng 12.7.2022, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, cần xây dựng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng trở thành những thương hiệu mạnh, có tính sáng tạo, sức cạnh tranh.

Trong đó, cần phát triển du lịch theo 3 tiểu vùng với những sản phẩm đặc trưng theo từng tiểu vùng, 9 khu du lịch quốc gia làm hạt nhân liên kết phát triển du lịch toàn Vùng. Đến năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo. Ảnh BTC

Để đạt mục tiêu trên, theo ông Đông, cần phát triển du lịch Vùng theo hướng tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các địa phương và của Vùng: Phát triển đồng thời du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển trong đó du lịch văn hóa gắn với các giá trị văn minh sông Hồng là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác; kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong phát triển sản phẩm du lịch của Vùng nhằm khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống gắn với văn minh sông Hồng; phát triển du lịch Vùng tương xứng với vai trò là trọng tâm phát triển du lịch cả nước, đầu mối phân phối khách cho các vùng khác trong cả nước.

Bảo vệ môi trường gắn với phát triển Vùng

Để vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo bền vững, an toàn, cần xây dựng giải pháp tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, PGS.TS Trần Quốc Bình - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại về tài nguyên, môi trường của Vùng, như: Dân số đông, đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra nhanh và thiếu kiểm soát; suy thoái và ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; suy thoái tài nguyên đất và các vùng ngập nước...

Trong đó, PGS.TS Trần Quốc Bình nhấn mạnh: "Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2019, tổng lượng rác thải ở vùng đồng bằng sông Hồng vào khoảng 15,4 triệu tấn/ngày với chỉ số phát thải trung bình là 0,52 kg/người/ngày".

"Tuy nhiên, phần lớn bãi chôn lấp tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, chiếm dụng diện tích đất lớn, gây ô nhiễm môi trường. Trong số các bãi chôn lấp hiện nay chỉ có khoảng 20% là bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Hầu hết các bãi chôn lấp tại các thành phố lớn đều ở trong tình trạng quá tải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao", Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên nói thêm.

 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW đánh giá cao các ý kiến, tham luận tại hội thảo. Ảnh BTC

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW đánh giá các tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội thảo đã khẳng định chủ trương đúng đắn, xuyên suốt, nhất quán của Đảng về phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Trong đó kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để tạo bước đột phá trong phát triển của Vùng trong thời gian tới cần quan tâm đầy đủ, toàn diện đến văn hóa để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, nhất là nâng cao năng suất lao động; tiếp tục đầu tư cho y tế, giáo dục để khai thác tốt hơn tài nguyên con người, giúp theo kịp với trình độ các nước phát triển; tăng cường công tác quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên theo hướng bền vững.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Hơn 84.000 lượt khách tham quan tại Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Hải Minh |

Cần Thơ - Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ VI bế mạc vào tối ngày  11.7.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Hội thảo về chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng

Mai Chi |

Hải Phòng -  Ngày 28.6, Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và quốc tế” với sự tham dự của nhiều đại diện các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu truyền hình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 84.000 lượt khách tham quan tại Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng

Hải Minh |

Cần Thơ - Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ VI bế mạc vào tối ngày  11.7.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Hội thảo về chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng

Mai Chi |

Hải Phòng -  Ngày 28.6, Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp với UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và quốc tế” với sự tham dự của nhiều đại diện các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu truyền hình.