Du lịch TPHCM triển khai nhiều chương trình để hút khách vào cuối năm

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cùng với nhiều chương trình kích cầu, ngành du lịch TPHCM đã có nhiều khởi sắc và kỳ vọng vượt 15 triệu du khách từ nay đến cuối năm. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM xoay quanh kết quả đạt được và kế hoặch "tăng tốc" ngành du lịch từ nay đến cuối năm.

Ngành du lịch TPHCM đang khởi sắc và  kỳ vọng vượt 15 triệu du khách từ nay đến cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Việt Nam đã kiểm soát dịch tốt, nhưng thế giới vẫn đang gồng mình chống dịch, v vậy, đường bay quốc tế vẫn chưa mở cửa để đón khách quốc tế được. Ảnh: Huân Cao

Xin bà cho biết sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến ngành du lịch hiện nay?

- Đến thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng trước tiên nhất, nặng nề nhất và cũng là ngành có cơ hội phục hồi chậm nhất.

Tại Việt Nam, với nhiều giải pháp quyết liệt của Chính phủ và chính quyền địa phương, đến nay cơ bản nước ta không có dịch bệnh trong cộng đồng và đời sống kinh tế - xã hội gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại nhằm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh nên thị trường du lịch quốc tế chưa thể mở cửa trở lại.

Vậy ngành du lịch TPHCM đang có những giải pháp nào để vượt qua?

- Trong bối cảnh đó, thị trường nội địa – người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và “du lịch tại chỗ” là giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất để vực dậy ngành du lịch. Du lịch nội địa, du lịch tại chỗ phát triển cũng là minh chứng cho hiệu quả bền vững của các biện pháp phòng dịch của Chính phủ, đồng thời nâng cao niềm tự hào của người dân về các giá trị di sản văn hóa và các nét đặc sắc của quê hương mình.

Bà có thể nói rõ hơn về những giải pháp này được không?

- Sở Du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch Thành phố và các doanh nghiệp đã triển khai 4 đợt của chương trình kích cầu du lịch nội địa TPHCM. Chương trình nhằm tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại thành phố và tạo điều kiện cho người dân Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên đi du lịch tại thành phố.

Chương trình có sự hưởng ứng của gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố với gần 200 chương trình du lịch giảm giá từ 10% đến 50%. Chủ yếu tập trung vào các sản phẩm du lịch tại chỗ với giá cả hợp lý, ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn. Chương trình còn có website chính thức tại địa chỉ www.kichcaudulichtphcm.vn để phục vụ nhu cầu tìm kiếm các thông tin về tour, tuyến du lịch và các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các thông tin về city tour.

Kết quả đạt được sau thời gian triển khai chương trình này?

- Sau hơn 5 tháng triển khai, chương trình đã mang lại những hiệu quả đáng kể, người dân TPHCM bước đầu đã dành những ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình trải nghiệm các điểm tham quan và dịch vụ du lịch của TPHCM. Trong cuối tháng 10 vừa qua, các doanh nghiệp lữ hành TPHCM đã đón mỗi đợt hàng trăm lượt du khách miền Bắc đến tham quan và trải nghiệm tại TPHCM.

Các điểm tham quan tiêu biểu như: Xe buýt hai tầng hop on hop off; Tour theo dòng Sài Gòn – du ngoạn bằng buýt đường sông; Tour dạo sông Sài Gòn ngắm hoàng hôn bằng canô; Tour du ngoạn bằng thuyền chèo trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; Tour Dinh Thống Nhất - Bảo tàng tranh 3D - tòa nhà Bitexco - hầm Thủ Thiêm - phố đi bộ; Tour Cần Giờ - rừng Sác - Đảo khỉ - chợ Hàng Dương; Tour trải nghiệm khu nông nghiệp công nghệ cao;...

Người dân Thành phố hiện nay đang rất thích thú sử dụng các dịch vụ lưu trú sang trọng bật nhất của Việt Nam. Tại Vinpeal Lanmark 81 giới trẻ và các nhóm gia đình rất thích và cho đó là một loại hình “săn mây” của TPHCM. Hoặc chính bản thân du khách trải nghiệm tour đi 1 vòng các khách sạn cổ kính hay trải nghiệm nghĩ dưỡng tại khách sạn hạng sang 5 sao.

Khách sạn Majestic Sài Gòn đang tung nhiều gói khuyến mãi để du khách nội địa đến trải nghiệm đẳng cấp 5 sao. Ảnh: Huân Cao

Ngành du lịch TPHCM chuẩn bị gì cho đợt cao điểm du lịch lễ, tết sắp tới?

- Sắp bước vào giai đoạn cao điểm của cuối năm, đặc biệt là các chương trình chào đón Giáng sinh và Tết Dương lịch, các doanh nghiệp đã chuẩn bị các chương trình tour cụ thể phù hợp với nhu cầu của từng du khách. Đặc biệt, là các chương trình trải nghiệm TPHCM trong ngày, các chương trình tham quan liên kết giữa TPHCM với Đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Cụ thể của những chương trình du lịch cuối năm này là gì?

Chương trình trải nghiệm một ngày tại TPHCM dành cho du khách sẽ có gần 30 chương trình tham quan để lựa chọn: “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”; Biệt động Sài Gòn – Đặc công rừng Sác (Cần Giờ); Tour Địa đạo Củ Chi - Dinh Độc Lập; Chương trình trải nghiệm làm phi công trên máy bay Airbus A320; Sài Gòn thứ bảy Xanh;....

Nếu du khách có thời gian từ 2 ngày trở lên sẽ có các chương trình liên tuyến phục vụ du khách như: Tham quan Củ Chi - Tây Ninh; Củ Chi - Tây Ninh - Bình Dương; Sài Gòn - Hồ Tràm; Sài Gòn - Tiền Giang - Vũng Tàu; Sài Gòn - Cần Thơ - Bến Tre; Khám phá văn minh miệt vườn...

Ngành du lịch Thành phố kỳ vọng gì vào chương trình cuối năm này?

- Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng chương trình kích cầu du lịch nội địa TPHCM từ nay đến cuối năm 2020 sẽ được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử. Qua đó, người Việt Nam thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình; tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng hồi phục, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ngành du lịch TPHCM đang khởi sắc và kỳ vọng vượt 15 triệu du khách từ nay đến cuối năm. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.

TP.HCM, Quảng Ninh và 7 tỉnh Đông Bắc lập “liên minh” kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 20.11, tại TP.Hạ Long diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và Quảng Ninh với các tỉnh Đông Bắc Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo bộ ngành, các tỉnh, thành và các công ty lữ hành trên toàn quốc dự hội nghị.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm

Huân Cao |

Nhiều khách sạn 5 sao hoặc 4 sao ở TPHCM đang có giá phòng rẻ chưa từng thấy. Tận dụng mức giá hời này, nhiều người dân đã đặt phòng vào ở để được trải nghiệm đẳng cắp 5 sao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.

TP.HCM, Quảng Ninh và 7 tỉnh Đông Bắc lập “liên minh” kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 20.11, tại TP.Hạ Long diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và Quảng Ninh với các tỉnh Đông Bắc Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo bộ ngành, các tỉnh, thành và các công ty lữ hành trên toàn quốc dự hội nghị.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm

Huân Cao |

Nhiều khách sạn 5 sao hoặc 4 sao ở TPHCM đang có giá phòng rẻ chưa từng thấy. Tận dụng mức giá hời này, nhiều người dân đã đặt phòng vào ở để được trải nghiệm đẳng cắp 5 sao.