Mơ một lần vào mỏ than
Năm 2006, Sở VHTTDL Quảng Ninh phối hợp với một số cty lữ hành mở thí điểm tour tham quan công trường khai thác than ở Hạ Long, tuy nhiên, sau đó dừng hẳn cho đến nay bởi nhiều lý do.
Trong đề án phát triển các sản phẩm mới của Quảng Ninh mới đây không nhắc tới mở các tour thăm quan các mỏ than. Những người làm du lịch chuyên nghiệp tiếc, nếu đưa vào khai thác đây sẽ là một sản phẩm du lịch đặc thù, chỉ có ở Quảng Ninh. Quảng Ninh là trung tâm khai thác than của cả nước, với các mỏ hầm lò và lộ thiên trải dải từ Thị xã Đông Triều, tới TP.Uông Bí, Hạ Long tới TP.Cẩm Phả.
Nhìn những đường lò sâu dưới lòng đất, hay những khai trường lộ thiên với những cung đường vận tải uốn lượn như đường lên Đồng Văn – Mèo Vạc của Hà Giang qua báo chí, mạng xã hội, nhiều du khách mơ ước được một lần vào thăm các mỏ than.
“Vịnh Hạ Long, Yên Tử… đều đẹp, độc đáo, nhưng đi mãi rồi cũng chán. Giờ hỏi đi Quảng Ninh có tour gì mới thì câu trả lời là không có gì mới, nếu có mới thì cũng không hấp dẫn. Tôi nghe, đọc, xem nhiều về khai thác than ở Quảng Ninh và luôn mong muốn được vào thăm các mỏ than một lần” – anh Nguyễn Tiến Hải (Hà Nội) cho biết.
Theo đại diện một số công ty lữ hành, chỉ nhìn vào địa hình của các công trường khai thác lộ thiên rộng mênh mông, sâu thăm thẳm, với những chiếc xe tải siêu trường, siêu trọng bò lầm lũi lên xuống, nhiều du khách đã mê mẩn; chưa nói tới các đường lò sâu hun hút, dài hàng chục km nằm sâu trong lòng đất.
Ngoài ra, trong mỗi hòn than còn là những câu chuyện đầy hấp dẫn về các phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và người dân vùng Mỏ, về sức sáng tạo, lòng quả cảm, về đời sống của người thợ Mỏ…
Giấc mơ xa vời
Theo một nguyên lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Ninh, tour thăm công trường khai thác than chỉ được thí điểm một thời gian ngắn rồi dừng lại và sẽ rất khó thực hiện, nếu như không có sự quyết tâm của nhiều bên.
3 yếu tố chính khiến đến nay tour độc đáo này không thể thực hiện được là chi phí, lợi nhuận và đặc biệt là vấn đề an toàn cho du khách.
Theo đó, để vào được công trường, buộc phải dùng các loại xe chuyên dụng của ngành than với các biện pháp an toàn cực kỳ nghiêm ngặt trong suốt quá trình tham quan. Việc này khiến giá thành tour rất cao, gấp nhiều lần so với tour thăm vịnh Hạ Long, nên thời điểm đo du khách không mặn mà.
Cũng theo vị này, ở các nước, chỉ mở tour tham quan các mỏ than đã ngừng hoạt động; vừa khai thác vừa đón khách du lịch sẽ hấp dẫn, sống động hơn, nhưng các biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách sẽ phức tạp hơn.
Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số công ty lữ hành cho rằng, chi phí cho một tour tham quan mỏ than không phải là vấn đề đối với nhiều du khách, bởi du khách chỉ cần được trải nghiệm một thực tế đặc biệt, thay vì đến Quảng Ninh chỉ thăm vịnh Hạ Long.
Tuy nhiên, cũng theo đại diện các công ty lữ hành, nếu số lượng khách có nhu cầu tham quan các mỏ than không đủ lớn thì việc mở tour rất khó thực hiện, bởi nếu lượng khách ít thì các bên khó đầu tư, nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ duy cho tour này.
Dẫu vậy, việc bỏ ngỏ một lợi thế đặc biệt – du lịch tham quan các mỏ than – cũng là một điều đáng tiếc.