Du lịch Quảng Bình “thích ứng mới – vận hội mới”

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Sáng 13.4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã cùng Báo Công Thương phối hợp tổ chức hội thảo “Du lịch Quảng Bình: Thích ứng mới – Vận hội mới” nhằm tìm ra khó khăn, thách thức và cơ hội của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

Trong năm 2021, du lịch quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thị trường khách du lịch quốc tế cơ bản đóng cửa, trong khi tổng số khách du lịch đến với Quảng Bình đạt khoảng 569.826 lượt, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và chỉ đạt 11% so với kế hoạch.

Dù vậy, Quảng Bình luôn được đánh giá là một trong những thương hiệu là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiếp tục được truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các hoạt động để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung cũng như ngành du lịch nói riêng trong điều kiện mới. Hướng tới chào mừng 20 năm Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2023.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong quý I/2022, Quảng Bình đã đã đón khoảng 145.916 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 812 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong tháng 1 và tháng 2.2022, lượng khách du lịch đến với Quảng Bình có chiều hướng tăng so với năm 2021, tuy nhiên, do sự tăng nhanh của số ca mắc Covid – 19 từ cuối tháng 2.2022 nên lượng khách tháng 3.2022 giảm mạnh.

Với tỉ lệ bao phủ vaccine cao, Chính phủ đã cho phép mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch, thì đây là thời điểm thích hợp để du lịch Quảng Bình “thức giấc” và phục hồi.

Lãnh đạo sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Báo Công Thương tặng hoa cho các nhà tại trợ chương trình. Ảnh: H.L
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Báo Công Thương tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình. Ảnh: H.L

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách nội địa chiếm 1,99 triệu lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.

Ông Phạm Văn Thủy – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Du lịch Việt Nam cho biết, trong bối cảnh  du lịch toàn cầu đã có sự thay đổi đáng kể, du lịch Quảng Bình cần xác định định hướng khôi phục và phát triển hoạt động du lịch.

Ông Phạm Văn Thủy – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L
Ông Phạm Văn Thủy – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L

Đồng thời, ông Phạm Văn Thủy cũng đưa ra một số định hướng cho việc phục hồi và phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Cụ thể, trước mắt cần tập trung khai thác tốt các thị trường đã kết nối từ trước.

Bên cạnh đó, Quảng Bình với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt, có thể triển khai các loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến các thị trường du lịch trọng điểm cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, du lịch có thể kết nối trở lại; thực hiện chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ để hồi phục du lịch trong bối cảnh đại dịch; nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phục vụ đón khách, cần quan tâm tuyển dụng, đào tạo lại nguồn nhân lực của địa phương…

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể để du lịch Quảng Bình có thể phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới.

Được biết, đây cũng là sự kiện góp phần xúc tiến, quảng bá điểm đến, thu hút khách du lịch đến với “Quảng Bình – Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt”.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Đón đầu làn sóng du lịch mới

Cao Huân - Thanh Hương |

Trước thực tế hàng triệu lượt khách đi du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, ngành Du lịch Việt Nam hứa hẹn có sự chuyển mình mạnh mẽ trong dịp 30.4 - 1.5 tới đây.

“Phép thử” và sự hồi sinh của du lịch Việt

Linh Anh |

“Ùn ùn”, “đông nghẹt”, “nhộn nhịp”… là những từ được miêu tả tại nhiều điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Điều này cho thấy, nhu cầu du lịch nội địa đang tăng rất cao và là tín hiệu tốt cho thị trường du lịch trong năm 2022.

Để “bùng nổ” du lịch mùa hè năm nay

Lê Thanh Phong |

Những thông tin về du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rất phấn khởi, các địa phương đều thu hút một lượng du khách rất đông, khách sạn cháy phòng, bãi biển kín người.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Đón đầu làn sóng du lịch mới

Cao Huân - Thanh Hương |

Trước thực tế hàng triệu lượt khách đi du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, ngành Du lịch Việt Nam hứa hẹn có sự chuyển mình mạnh mẽ trong dịp 30.4 - 1.5 tới đây.

“Phép thử” và sự hồi sinh của du lịch Việt

Linh Anh |

“Ùn ùn”, “đông nghẹt”, “nhộn nhịp”… là những từ được miêu tả tại nhiều điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Điều này cho thấy, nhu cầu du lịch nội địa đang tăng rất cao và là tín hiệu tốt cho thị trường du lịch trong năm 2022.

Để “bùng nổ” du lịch mùa hè năm nay

Lê Thanh Phong |

Những thông tin về du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rất phấn khởi, các địa phương đều thu hút một lượng du khách rất đông, khách sạn cháy phòng, bãi biển kín người.