Du lịch Phú Quốc khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine

Hiếu Trung |

Kiên Giang – Du lịch Phú Quốc đã bước đầu khởi sắc với chương trình hộ chiếu vaccine.

Không đợi đến dịp Tết Nhâm Dần với dòng người từ khắp nơi tìm về Đảo Ngọc, trước thềm Xuân, du lịch Phú Quốc đã khởi sắc qua chương trình hộ chiếu vaccine.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, chương trình đón khách quốc tế theo “hộ chiếu vaccine” tại Phú Quốc đã ấm dần trước thời điểm Tết khi liên tiếp chào đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cụ thể, đến tuần đầu tháng 1.2022 Phú Quốc đã đón gần 1.000 du khách quốc tế đến từ các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Uzbekistan và Kazakhstan. Trong đó, có đến 4 đoàn du khách quốc tế đến Phú Quốc bằng chuyên cơ riêng.

Vẻ đẹp vùng biển Nam đảo Phú Quốc nhìn từ cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: HT
Vẻ đẹp vùng biển Nam đảo Phú Quốc nhìn từ cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: HT

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang chia sẻ: “Việc thí điểm đón khách quốc tế trong giai đoạn 1 thu hút một lượng khá khách trở lại Phú Quốc. Điều này không chỉ thúc đẩy việc khởi động các dịch vụ mà còn góp phần làm cho thị trường du lịch khởi sắc”. Ngoài ra, chương trình giúp các địa phương đánh giá lại năng lực tổ chức cũng như rút kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô đón khách, sớm phục hồi du lịch.

Cũng theo ngành chức năng, việc đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách du lịch. Khách quốc tế cũng có phản hồi tích cực sau chuyến khám phá và thể hiện sự yên tâm với các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho khách quốc tế của địa phương.

Là một trong những vị khách đầu tiên đến Phú Quốc, anh Jacob Yoon (Hàn Quốc) bày tỏ: “Tôi ấn tượng với cách tổ chức chu đáo, an toàn và yên tâm khi đến du lịch tại Việt Nam”.

Du khách quốc tế đến Phú Quốc theo chương trình hộ chiếu vaccine. Ảnh: HT
Du khách quốc tế đến Phú Quốc theo chương trình hộ chiếu vaccine. Ảnh: HT

Theo đánh giá của Bộ VHTTDL, những chuyến bay đầu tiên đưa khách du lịch quốc tế đến các địa phương giai đoạn 1 là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam, chứng minh rằng trong thời điểm hiện tại, mở cửa du lịch là một nhiệm vụ cấp bách để giúp cho ngành du lịch phục hồi, tiến tới mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế.

Hiện Việt Nam đã công nhận “hộ chiếu vaccine” trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như đang tích cực trao đổi với các đối tác khác về công nhận lẫn nhau đối với “hộ chiếu vaccine”. Đây là những điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở lại hoạt động du lịch quốc tế nói riêng và phục hồi lại ngành du lịch nói chung.

Với thành công bước đầu, Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng triển khai giai đoạn 2 đón khách quốc tế từ tháng 1.2022. Theo đó, quy mô, địa bàn đón khách du lịch quốc tế được mở rộng, điều này mở ra khả năng sớm phục hồi cho thị trường du lịch.

Du khách tận hưởng giây phút thư giãn tại bãi Sao, danh thắng của du lịch Phú Quốc.Ảnh: HT
Du khách tận hưởng giây phút thư giãn tại bãi Sao, danh thắng của du lịch Phú Quốc.Ảnh: HT

Cụ thể, việc mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến được thông qua những chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Đặc biệt, du khách có thể kết hợp du lịch tại 7 địa điểm (Quảng Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định và TP. Hồ Chí Minh) sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đầu tiên trong 7 ngày.

“Kiên Giang chủ động thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lên kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động để có thể đón lượng khách lớn trong năm 2022. Hiện, chúng tôi tiếp tục truyền thông, quảng bá việc thí điểm mở lại du lịch quốc tế; chủ động kết nối với các hãng truyền thông quốc tế, làm việc với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh kế hoạch truyền thông, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật đến với bạn bè quốc tế, tiếp tục duy trì xúc tiến, quảng bá du lịch trực tuyến và trên các kênh truyền thông quốc tế như CNN, CNBC…”- ông Thái cho biết thêm.

Hiếu Trung
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói gì về Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã nói gì trước thông tin doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng vũ trụ du lịch trị giá 1,3 tỉ USD tại Phú Quốc?

Nam Phú Quốc và tầm nhìn điểm đến du lịch wellness đẳng cấp

Phương Thảo |

Hội tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, kiến tạo nên những sản phẩm, trải nghiệm wellness đẳng cấp giữa thiên nhiên trác tuyệt, Nam Phú Quốc đang trở thành thiên đường của nghỉ dưỡng wellness thượng lưu.

Nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch ra Phú Quốc khám phá “Tứ quý hòn”

Lục Tùng |

KIÊN GIANG – Dịp nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, nhiều du khách chọn Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để khám phá “Tứ quý hòn”.

Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.

Chặng nước rút trên tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Thời điểm này đang là chặng nước rút để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục của tuyến đường liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói gì về Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã nói gì trước thông tin doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng vũ trụ du lịch trị giá 1,3 tỉ USD tại Phú Quốc?

Nam Phú Quốc và tầm nhìn điểm đến du lịch wellness đẳng cấp

Phương Thảo |

Hội tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, kiến tạo nên những sản phẩm, trải nghiệm wellness đẳng cấp giữa thiên nhiên trác tuyệt, Nam Phú Quốc đang trở thành thiên đường của nghỉ dưỡng wellness thượng lưu.

Nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch ra Phú Quốc khám phá “Tứ quý hòn”

Lục Tùng |

KIÊN GIANG – Dịp nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, nhiều du khách chọn Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để khám phá “Tứ quý hòn”.