Du lịch mùa cao điểm: Hàng không quá tải

Đặng Tiến |

Theo đại diện của Vietnam Airlines (VNA), trước tình hình 2 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đều đang tạm dừng khai thác một đường băng để sửa chữa, VNA đã thực hiện nhiều giải pháp chủ động để tối ưu việc khai thác các chuyến bay nội địa trong cao điểm hè. Theo đó, để nâng cao chỉ số đúng giờ (OTP) của các chuyến bay, hạn chế tình trạng các chuyến bay phải chờ để có đường băng cất, hạ cánh và gây ra chậm chuyến dây chuyền, VNA đã bố trí xếp giãn cách giờ khởi hành của các chuyến bay.

Cùng với đó, VNA sắp xếp lại tần suất bay để không tập trung quá nhiều chuyến bay cất, hạ cánh trong cùng một khung thời gian; ưu tiên bố trí các chuyến bay vào những khung giờ còn nhiều chỗ trống cất, hạ cánh.

Do nhu cầu đi lại trong cao điểm hè rất lớn, VNA cũng khuyến cáo hành khách đi tàu bay cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ các hãng hãng không, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục chuyến bay.

Từ nay đến cuối tháng 8 tiếp tục là cao điểm hè, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 12.000 chuyến bay, trung bình từ 400 đến 500 chuyến bay một ngày, tăng gần 10% so với nửa đầu tháng 7. Hãng sẽ tiếp tục chủ động áp dụng các giải pháp để đảm bảo các chuyến bay cất, hạ cánh đúng giờ, cũng như giữ vững tối đa tần suất bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, do sửa chữa đường băng 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nên không thể tăng chuyến được. Cùng với đó tần suất bay của hãng cũng bị giảm trên 40%. Cũng theo đại diện Bamboo Airways, vào mùa cao điểm này thường giá vé sẽ tăng (có thể tăng gấp đôi) ngày thường, nhất là tại các đường bay đến các điểm du lịch lớn. Hiện mức giá khứ hồi các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Sài Gòn khoảng 4,6 đến 5 triệu đồng; Hà Nội - Phú Quốc từ 5 triệu đến 5,4 triệu đồng… Để phục vụ hành khách mùa cao điểm du lịch, từ 30.7, Bamboo Airways khai trương 3 đường bay mới kết nối Đà Nẵng tới 3 TP.Đà Lạt, Cần Thơ và Vinh với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày. Trước đó, Bamboo Airways cũng đưa khai thác đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần…

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.7, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sỹ (gọi tắt là Chương trình SSTP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch địa phương.

Bảo tàng Đà Nẵng phục vụ du lịch 2020

Mai Hương |

Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng từ 2005, bắt đầu đón khách từ 2011, sau gần 10 năm, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của thành phố. Hiện, bảo tàng đang nỗ lực phát huy các giá trị, quảng bá hình ảnh thành phố, tham gia kích cầu du lịch Đà Nẵng.

Khách du lịch đến miền Trung tăng đột biến nhờ kích cầu

Tường Minh – Phương Linh |

Lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Khánh Hòa… tăng đột biến, một phần đến từ hiệu quả của các chương trình kích cầu.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 20.7, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sỹ (gọi tắt là Chương trình SSTP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch địa phương.

Bảo tàng Đà Nẵng phục vụ du lịch 2020

Mai Hương |

Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng từ 2005, bắt đầu đón khách từ 2011, sau gần 10 năm, trở thành điểm tham quan hấp dẫn của thành phố. Hiện, bảo tàng đang nỗ lực phát huy các giá trị, quảng bá hình ảnh thành phố, tham gia kích cầu du lịch Đà Nẵng.

Khách du lịch đến miền Trung tăng đột biến nhờ kích cầu

Tường Minh – Phương Linh |

Lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Khánh Hòa… tăng đột biến, một phần đến từ hiệu quả của các chương trình kích cầu.