Du lịch miền Tây vắng khách dù nghỉ lễ dài ngày

NHẬT HỒ |

Bốn ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến các điểm du lịch tại miền Tây không cao. Nguyên nhân được cho là do khách du lịch còn thận trọng với dịch bệnh COVID-19.

Tại Khu du lịch Mũi Cà Mau, dù đã được thông báo rộng rãi mở cửa trở lại từ 29.4 nhưng những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 lượng khách không nhiều. Theo Ban quản lý Khu du lịch lượng khách không bằng 50% so với mùa này năm trước.

Các điểm đến tại Bạc Liêu cũng vắng khách (ảnh Nhật Hồ)
Các điểm đến tại Bạc Liêu cũng vắng khách. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Lâm Hoàng Hôn, chủ cơ sở dịch vụ du lịch Hoàn Hôn, Đất Mũi, Cà Mau nhận định: “Có thể khách còn thận trọng với dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng có thể nhiều người nghỉ một thời gian quá dài nay nghỉ nữa nên không kích thích du lịch”. Ông Hôn đưa ra nhận xét, cũng có thể sau thiệt hại vì COVID-19 nên khách thận trọng cắt giảm chi phí, hạn chế đi du lịch.

Bạc Liêu là một trong tỉnh có nhiều điểm đến du lịch như: Cánh đồng điện gió, Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Quảng trường Hùng Vương, Khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Song những nơi này cũng vắng vẻ du khách tham quan. Theo Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, du khách đếm tham quan các di tích vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 này không đáng kể.

Khu nhà Công tử Bạc Liêu, khu du lịch Hồ Nam, Phường 1, Bạc Liêu, khu Quán âm phật đài du khách cũng không nhiều.

Ngành Văn hóa Bạc Liêu chưa thống kê lượng khách đến Bạc Liêu du lịch dịp những ngày nghỉ 30 tháng tư, nhưng thực tế cho thấy lượng khách rất ít.

Tại Sóc Trăng, các điểm đến là những ngôi chùa nổi tiếng như: Chùa Chén Kiểu, Chùa Dơi… cũng thưa thưa khách hành hương.

Ông Nguyễn Chí Luận, Tổng giám đốc Công ty du lịch Hồ Nam cho rằng: “Có thể khách du lịch còn ngại di chuyển, cũng có thể họ chờ đến dịp nghỉ ngày 2 tháng 9 tới đi du lịch”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Lạt tưng bừng trở lại sau những ngày cách ly phòng dịch

Hồng Sơn |

Các khu điểm du lịch tại Lâm Đồng đã bắt đầu hoạt động trở lại và tổ chức đón khách. Đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đã đông đúc hơn. Tuy nhiên các giải pháp an toàn phòng dịch vẫn được các điểm du lịch và du khách triển khai thực hiện.

Điểm du lịch tại TPHCM: Nơi mở cửa, nơi vẫn ngừng hoạt động

Trí Minh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một số địa điểm tham quan du lịch tại TPHCM đã mở cửa đón khách. Trong khi đó, nhiều địa điểm như Thảo Cầm Viên, công viên văn hoá Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên vẫn chưa hoạt động trở lại.

Những tuyệt chiêu săn deal du lịch siêu khủng không thể bỏ qua

Hải Hải |

Chỉ với một cú click chuột đơn giản, du khách có cơ hội sở hữu ngay những voucher nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 5 sao để vi vu cả năm với ưu đãi siêu khủng lên đến 50%. “Vinpearl sẵn sàng, ưu đãi ngỡ ngàng” là chương trình mega sale qui mô bậc nhất hiện nay, hướng đến mục tiêu kích cầu du lịch nội địa ngay sau đại dịch COVID-19.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Cơ hội để ngành du lịch sửa chữa những khiếm khuyết

Hoàng Văn Minh |

Đại dịch COVID-19 đã phá tan tất cả những thành quả, đưa ngành du lịch gần như về số không. Nhưng COVID-19 cũng là một cơ hội vàng để ngành du lịch “nghỉ ngơi” và sửa chữa những khiếm khuyết do tăng trưởng nóng trong một thời gian dài.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội vẫn đóng cửa dịp 30.4

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Khác với sự náo nhiệt, rộn ràng trong dịp nghỉ lễ 30.4 những năm trước, dịp nghỉ lễ năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội vẫn đóng cửa.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Du lịch Đà Lạt tưng bừng trở lại sau những ngày cách ly phòng dịch

Hồng Sơn |

Các khu điểm du lịch tại Lâm Đồng đã bắt đầu hoạt động trở lại và tổ chức đón khách. Đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đã đông đúc hơn. Tuy nhiên các giải pháp an toàn phòng dịch vẫn được các điểm du lịch và du khách triển khai thực hiện.

Điểm du lịch tại TPHCM: Nơi mở cửa, nơi vẫn ngừng hoạt động

Trí Minh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một số địa điểm tham quan du lịch tại TPHCM đã mở cửa đón khách. Trong khi đó, nhiều địa điểm như Thảo Cầm Viên, công viên văn hoá Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên vẫn chưa hoạt động trở lại.

Những tuyệt chiêu săn deal du lịch siêu khủng không thể bỏ qua

Hải Hải |

Chỉ với một cú click chuột đơn giản, du khách có cơ hội sở hữu ngay những voucher nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 5 sao để vi vu cả năm với ưu đãi siêu khủng lên đến 50%. “Vinpearl sẵn sàng, ưu đãi ngỡ ngàng” là chương trình mega sale qui mô bậc nhất hiện nay, hướng đến mục tiêu kích cầu du lịch nội địa ngay sau đại dịch COVID-19.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Cơ hội để ngành du lịch sửa chữa những khiếm khuyết

Hoàng Văn Minh |

Đại dịch COVID-19 đã phá tan tất cả những thành quả, đưa ngành du lịch gần như về số không. Nhưng COVID-19 cũng là một cơ hội vàng để ngành du lịch “nghỉ ngơi” và sửa chữa những khiếm khuyết do tăng trưởng nóng trong một thời gian dài.

Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội vẫn đóng cửa dịp 30.4

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Khác với sự náo nhiệt, rộn ràng trong dịp nghỉ lễ 30.4 những năm trước, dịp nghỉ lễ năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội vẫn đóng cửa.