Du lịch Khánh Hòa thu hơn 223 tỉ đồng dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Phương Linh |

Khánh Hòa- Trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, Khánh Hòa đón lượng khách cao đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Một số khu du lịch đạt công suất buồng phòng 100%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh- Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Dịp lễ năm nay thời gian nghỉ 3 ngày vào đúng dịp cuối tuần, đây là điều kiện thuận lợi để các điểm du lịch tại Nha Trang- Khánh Hòa thu hút khách du lịch nội địa- thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.

Hòn Mun một trong những khu bảo tồn biển của Việt Nam đón khách thăm quan và lặn ngắm san hô trong đợt nghỉ lễ năm nay. Ảnh:P.Linh
Hòn Mun một trong những khu bảo tồn biển của Việt Nam đón khách thăm quan và lặn ngắm san hô trong đợt nghỉ lễ năm nay. Ảnh:P.Linh

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 9 đến ngày 11.4 đạt khoảng 55.440 lượt khách. Trong đó, nội địa đạt 54.440 lượt khách, khách quốc tế 1.000 lượt khách, công suất buồng phòng bình quân đạt 80%. Tổng thu từ khách du lịch 223,6 tỉ đồng

Khách nội địa đến Khánh Hòa chủ yếu theo đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón 32 chuyến bay, bình quân khoảng 200 khách/chuyến. Ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường thêm 3 đoàn tàu trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang. Lượng khách nội địa đến chủ yếu từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài biển đảo Khánh Hoà còn thu hút du khách bởi sản phẩm tắm bùn độc đáo.
Ngoài biển đảo Khánh Hoà còn thu hút du khách bởi sản phẩm tắm bùn độc đáo.

Khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 80%. Nổi bật như: Khách sạn Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay công suất sử dụng buồng phòng trên 80%; Khách sạn nghỉ dưỡng Hòn Tằm công suất sử dụng buồng phòng 100%; Khách sạn nghỉ dưỡng Amiana công suất sử dụng buồng phòng 95%…

Các khu du lịch độc lập ở Bãi Dài vẫn hút khách trong dịp lễ với công suất buồng phòng đạt 80%.
Các khu du lịch độc lập ở Bãi Dài vẫn hút khách trong dịp lễ với công suất buồng phòng đạt 80%.

Các điểm thăm quan, khu vui chơi giải trí đón lượng lớn khách đến như Tháp Bà Ponaga hơn 10.000 lượt khách, khu vui chơi và giải trí VinWonder đón khoảng 5.900 lượt khách, khu Du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 2.500 lượt khách, khu Du lịch Hòn Tằm đón khoảng 4.500 lượt khách. Bến tàu Du lịch Cầu Đá trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay cũng đưa - đón khoảng 6.000 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang.

Theo bà Thanh, hưởng ứng chiến dịch mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới và triển khai chương trình phục hồi hoạt động thu hút khách du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID, Khánh Hòa tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch từ trước lễ. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng chủ động đón khách cùng với nhiều chương trình, sản phẩm thu hút. Vì thế dịp lễ hoạt động đón khách diễn ra an toàn, không phát sinh các thông tin phản ánh phức tạp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Biển người đổ về Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đổ về các khu du lịch tại Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Dự kiến, khoảng hơn 110.000 du khách sẽ đến với Đồ Sơn trong kỳ nghỉ này.

Đường ra cửa ngõ Thủ đô "nghẹt thở" ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Ghi nhận vào sáng 9.4 đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Cơ sở du lịch Vũng Tàu kỳ vọng cao trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.4, người dân trong cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Với thế mạnh du lịch biển, nhiều cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh kỳ vọng sẽ đông khách trong những ngày nghỉ lễ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng: Biển người đổ về Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đổ về các khu du lịch tại Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Dự kiến, khoảng hơn 110.000 du khách sẽ đến với Đồ Sơn trong kỳ nghỉ này.

Đường ra cửa ngõ Thủ đô "nghẹt thở" ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày. Ghi nhận vào sáng 9.4 đến đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Cơ sở du lịch Vũng Tàu kỳ vọng cao trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.4, người dân trong cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Với thế mạnh du lịch biển, nhiều cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh kỳ vọng sẽ đông khách trong những ngày nghỉ lễ.