Du lịch Khánh Hòa: Đại hạ giá để cầm cự

Linh Tín |

Trước dịch COVID-19, nhiều chuyên gia đã cảnh báo tỉnh Khánh Hòa đang “thừa chỗ ngủ, thiếu chỗ chơi”. Và đến thời điểm này không chỉ còn là thừa chỗ ngủ, các điểm lưu trú của thành phố du lịch vốn sôi động đang “bất động”, nhiều khách sạn, điểm đến “ngủ đông” trong thời gian dài.

Tìm cách xoay chuyển cục diện

Thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa: Công suất sử dụng phòng bình quân 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 12%, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối năm 2019, Khánh Hòa có 1.082 cơ sở lưu trú du lịch với 49.592 phòng.

Ông Dương Thanh Phương - Tổng quản lý Khách sạn Vesna - chia sẻ: “Nhiều tháng sau dịch, chúng tôi vẫn đang cố cầm cự, 3-5 phòng trên tổng số 100 phòng vẫn phải duy trì”.

Theo ông Phương, thời điểm này, các khách sạn lớn lại càng khó khăn khi áp lực “không có khách quốc tế đè nặng buộc nhiều khách sạn lớn chọn đóng cửa, co cụm lại, trong khi khách sạn nhỏ chọn hoạt động theo kiểu gia đình có khách thì đón”. Mặc dù các chương trình kích cầu, giảm giá phòng được đưa ra, tuy nhiên, theo các chủ khách sạn, chính sự thờ ơ với thị trường nội địa lâu nay khiến cho tổn thất khối lưu trú ở Khánh Hòa bị tác động mạnh hơn so với các địa phương.

Trong khi đó, các điểm đến tại Khánh Hòa thời gian qua đã tìm cách xoay chuyển cục diện. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Long Phú - cho biết, 10 tháng đầu năm, doanh thu toàn công ty chỉ đạt 30% so với kế hoạch. Tìm cách thích ứng với tình hình mới, doanh nghiệp tổ chức các tour kích cầu, trong đó ưu tiên giảm giá không giảm chất lượng, tour điểm đến an toàn, tổ chức các tour ngắn ngày kết hợp các điểm du lịch mới…

Hiện nay, 2 khu du lịch Suối Hoa Lan và Đảo khỉ có các tour đến vào 3 ngày cuối tuần, các đối tác tham gia tour Long Phú giảm giá 50% và 20% dành cho khách lẻ. Đồng thời, doanh nghiệp tăng cường truyền thông quảng bá tìm kiếm khách hàng khu vực phía Bắc, phía Nam để mời gọi các công ty lữ hành, các đơn vị, du khách đến với Nha Trang.

Thay đổi phương thức du lịch

Cũng từng chọn cách “ngủ đông” sau 8 tháng, khu du lịch Trăm trứng chọn mở cửa trở lại từ tháng 12 để khởi đầu cho một mùa du lịch mới. Ông Nguyễn Hữu Hoạt - đại diện Khu du lịch Trăm Trứng - thông tin: “Đánh giá tình hình dịch COVID-19 hiện đã tạm ổn, thời điểm này thời tiết cũng đã đẹp và đặc biệt là dịp Tết 2021 sắp đến, chúng tôi chọn trở lại thời điểm này với diện mạo mới. Bên cạnh cảnh quan được mở rộng, dịch vụ được nâng cấp, chất lượng phục vụ được chú trọng, chúng tôi hy vọng sẽ có khởi đầu tốt. Dịp này, khu du lịch cũng mở chương trình ưu đãi giảm giá 20% tất cả dịch vụ để thu hút du khách”.

Tìm kiếm diện mạo mới, thay đổi phương thức du lịch ngắn ngày, du lịch số, tìm kiếm lại thị trường nội địa với chất lượng dịch vụ và giá cả tốt nhất… đang là nỗ lực được các đơn vị du lịch, ngành Du lịch Khánh Hòa hướng đến để từng bước phục hồi. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ hấp dẫn du khách trở lại.

Ông Phan Đình Thảo - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch Mở Toàn Cầu - cho rằng, trong bối cảnh khó khăn của ngành Du lịch do ảnh hưởng của dịch hiện nay, các doanh nghiệp cần liên kết hơn nữa khai thác thị trường khách nội địa. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần có cơ chế mở để hút khách về với địa phương mình như miễn phí vé tại các điểm đến, xem xét cho phép xe khách lưu thông vào thành phố...

“Khánh Hòa cần tổ chức các sự kiện như bắn pháo hoa hay phát hành vé máy bay 100.000 đồng... ở Đà Nẵng chẳng hạn. Việc tạo ra các sự kiện dễ thu hút khách nội địa về với địa phương mình” - ông Thảo nói.

Linh Tín
TIN LIÊN QUAN

Tiềm năng dư thừa, chỉ chờ liên kết

Nguyễn Hùng |

Tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 8 tỉnh Đông Bắc được tổ chức sáng 20.11 ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), hầu hết các ý kiến đều nhận định, ít nhất đến giữa năm 2021, khách quốc tế có khả năng vẫn chưa trở lại bởi dịch COVID-19, vì vậy cần tiếp tục khai thác nguồn khách nội địa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, 9 địa phương trên có thừa các tiềm năng du lịch, nhưng chỉ thiếu sự liên kết hiệu quả.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiềm năng dư thừa, chỉ chờ liên kết

Nguyễn Hùng |

Tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 8 tỉnh Đông Bắc được tổ chức sáng 20.11 ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), hầu hết các ý kiến đều nhận định, ít nhất đến giữa năm 2021, khách quốc tế có khả năng vẫn chưa trở lại bởi dịch COVID-19, vì vậy cần tiếp tục khai thác nguồn khách nội địa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, 9 địa phương trên có thừa các tiềm năng du lịch, nhưng chỉ thiếu sự liên kết hiệu quả.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.