Du lịch đầu năm: Đà Lạt nói không với tăng giá, Nha Trang đón lại khách Nga

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách trong nước đã đổ về các địa phương du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Lạt để nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm 2022. Nếu như người dân Đà Lạt nói không với việc tăng giá khách sạn thì ở TP.Nha Trang, khách du lịch từ Nga quay trở lại đã mang lại nguồn sinh khí mới của thành phố ven biển...

Từ sáng sớm ngày 2.1, Khu di tích Tháp Bà Ponagar - một điểm đến tiêu biểu tại vùng đất Nha Trang đã có hàng trăm du khách trong và ngoài nước xếp hàng mua vé vào tham quan du lịch.

Trong số các khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa lần này có rất nhiều du khách Nga lần đầu được tham quan di tích Tháp Bà Ponagar.

Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng từ Nga đến Nha Trang đánh dấu một mốc quan trọng trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch sau 2 năm dài đóng băng vì đại dịch COVID-19.
Khánh Hòa đón chuyến bay thẳng từ Nga đến Nha Trang đánh dấu một mốc quan trọng trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch sau 2 năm dài đóng băng vì đại dịch COVID-19. Ảnh: CC

Cô gái trẻ Natalia đến từ Nga hào hứng đứng tại một vị trí đẹp tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar để chụp một tấm hình ưa thích cho bản thân. Không những thế, trong mấy ngày ở Nha Trang, Natalia và nhóm bạn còn thường xuyên tắm nắng trên những bãi cát biển tuyệt đẹp ở Nha Trang.

“Ở nước Nga mùa này là mùa đông nên chúng tôi đã lựa chọn Việt Nam để trải nghiệm du lịch. Tôi yêu Nha Trang bởi con người thân thiện, khí hậu nắng ấm thật tuyệt vời. Sau này về nước, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho bạn bè mình biết đến Nha Trang" - Natalia chia sẻ.

Natalia là một trong số đoàn du khách Nga đến với Nha Trang sau thời gian dài địa phương đóng cửa du lịch để chống dịch. Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sự kiện đón đoàn khách Nga diễn ra vào ngày 26.12 là một bước đệm quan trọng đối với ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Xa hơn nữa, đón khách du lịch quốc tế thành công cũng sẽ là lời khẳng định của chính quyền tỉnh Khánh Hòa với thế giới về việc một Việt Nam sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng khôi phục lại toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có ngành du lịch…

Sau 2 năm Khánh Hoà chào đón trở lại du khách Nga đến nghỉ dưỡng. Ảnh: P.Linh
Sau 2 năm Khánh Hòa chào đón trở lại du khách Nga đến nghỉ dưỡng. Ảnh: P.Linh

Trong những ngày đầu năm mới, không chỉ Nha Trang và ở TP.Đà Lạt, khách du lịch cũng bắt đầu đông đúc trở lại. Theo báo cáo chưa đầy đủ của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, dự kiến lượng khách lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng khoảng 60.000 lượt trong 3 ngày đầu năm 2022, tăng gấp đôi so với những ngày cuối tuần trước dịch COVID-19.

Theo ghi nhận vào ngày 1 và ngày 2.1.2022, các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm TP.Đà Lạt như Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Tư luôn trong tình trạng đông đúc bởi ô tô, xe chở khách du lịch lên thành phố.

Anh Nguyễn Văn Tú – khách du lịch ở TP.HCM cho biết, năm nay Đà Lạt đã lắp đặt hệ thống đèn giao thông và mở rộng một số tuyến đường, nên việc di chuyển của du khách khá thuận lợi. Tình trạng ùn tắc giao thông vì thế cũng giảm nhiều so với mọi năm trước.

Đà Lạt luôn là điểm đến an toàn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Ảnh CC
Đà Lạt luôn là điểm đến an toàn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Ảnh CC

Theo thống kê số lượng các nhà nghỉ, khách sạn TP.Đà Lạt trong những ngày đầu năm đạt công suất khoảng 60%; công suất các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 80-90%; khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 90%.

Mặc dù khách du lịch tăng cao nhưng nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Lạt đều không tăng giá.

Anh Trần Văn Lương  - chủ khách sạn ở Đà Lạt nhận định, lượng khách du lịch lên Đà Lạt tăng mạnh không chỉ bởi đây là dịp nghỉ lễ năm mới mà còn là cuối tuần. Cũng theo anh Lương, mặc dù khách du lịch đến Đà Lạt đông nhưng giá các khách sạn, nhà nghỉ đều ổn định, không có tình trạng tự ý nâng giá…

“Người dân Đà Lạt ý thức rất cao việc quay trở lại của du khách có ý nghĩa quan trọng trong việc mở cửa ngành du lịch” – anh Lương chia sẻ.

Nhờ xây dựng kế hoạch đón khách trong tình hình mới, cùng với việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông, nên Đà Lạt không có tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh CC
Nhờ xây dựng kế hoạch đón khách trong tình hình mới, cùng với việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông, nên Đà Lạt không có tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh CC

Về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, UBND TP Đà Lạt trước đó đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh đã trang bị mã QR phục vụ công tác truy vết của cơ quan Y tế.

Ngoài ra, các chủ cơ sở kinh doanh du lịch cũng ý thức rất cao trong việc xây dựng phương án phòng, chống dịch, quy trình đón tiếp khách đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.

Bán kết VSC-S1: Hiệp Hoà, Du Lịch góp mặt ở chung kết

Thanh Vũ |

Vượt qua các đội bóng mạnh, Hiệp Hoà Group và Du Lịch là 2 đội giành quyền vào chơi trận chung kết Cup bóng đá 7 người toàn quốc - Hyundai Cup 2021 (VSC-S1).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói gì về Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã nói gì trước thông tin doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng vũ trụ du lịch trị giá 1,3 tỉ USD tại Phú Quốc?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk đón hơn 2.000 khách du lịch nội địa những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong những ngày đầu năm mới 2022 đã có hơn 2.000 lượt khách đến tỉnh này du lịch, nghỉ dưỡng.

Bán kết VSC-S1: Hiệp Hoà, Du Lịch góp mặt ở chung kết

Thanh Vũ |

Vượt qua các đội bóng mạnh, Hiệp Hoà Group và Du Lịch là 2 đội giành quyền vào chơi trận chung kết Cup bóng đá 7 người toàn quốc - Hyundai Cup 2021 (VSC-S1).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói gì về Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc?

Lục Tùng |

Kiên Giang - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã nói gì trước thông tin doanh nghiệp đề xuất đầu tư Cảng vũ trụ du lịch trị giá 1,3 tỉ USD tại Phú Quốc?