Du lịch Đà Lạt tưng bừng trở lại sau những ngày cách ly phòng dịch

Hồng Sơn |

Các khu điểm du lịch tại Lâm Đồng đã bắt đầu hoạt động trở lại và tổ chức đón khách. Đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5, lượng du khách đã đông đúc hơn. Tuy nhiên các giải pháp an toàn phòng dịch vẫn được các điểm du lịch và du khách triển khai thực hiện.

Sau thời kỳ giãn cách xã hội nhiều người muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này đi vui chơi để tái tạo lại năng lương cho chặng  đường  làm  việc tiếp theo phía trước.

Nhiều người đi du lịch Đà Lạt. Ảnh Hồng Sơn
Nhiều người đi du lịch Đà Lạt. Ảnh Hồng Sơn

Đà Lạt đã thành nơi lý tưởng để nhiều người thực hiện kỳ nghỉ của mình. Bên cạnh việc tận hưởng niềm vui và thưởng lãm khí hậu trong lành, cảnh trí nên thơ, nhiều du khách cũng không quên trang bị cho mình sự an toàn phòng dịch.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Du khách đến từ tỉnh Vũng Tàu nói: Tôi đến đây thấy Đà Lạt đẹp trong lành nhưng tôi cũng không quên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Khu du lịch Thung Lũng tình yêu và đồi mộng mơ là hai địa điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng của Đà Lạt.  Là địa danh có tên tuổi với những cảnh đẹp và dịch vụ du lịch hấp dẫn, ngay sau thời kỳ giãn cách xã hội, trong 3 ngày lễ vừa qua các điểm này đã đón gần 9 ngàn lượt khách tham quan, đạt hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đạp xe nước trên hồ Đa Thiện trong Thung Lũng tình yêu. Ảnh Hồng Sơn
Đạp xe nước trên hồ Đa Thiện trong Thung Lũng tình yêu. Ảnh Hồng Sơn

Ông Nguyễn Văn Long– Giám đốc quản lý khu du lịch Thung lũng tình yêu Đà Lạt ch biết: Chúng tôi đo thân nhiệt cho khách, nhắc nhở đeo khẩu trang. Tại các điểm ăn uống thì đảm bảo khoảng cách. Sau dịch chúng tôi sẽ đầu tư  thêm một số hạng mục để thu hút khách.

Lượng khách đổ về TP đông đúc khiến các trục đường vào thành phố đã có nhiều thời điểm tắc nghẽn, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, các mặt hàng đặc sản vì thế cũng trở nên sôi động hơn. Bên cạnh các thực phẩm phòng phú đa dạng thì các cửa hàng cũng trang bị đầy đủ các  dung dịch sát khuẩn cho thực khách. Hầu hết các cửa hàng bán giá bình thường, một số ít tăng nhẹ và không có tình trạng chặt chém du khách.

Sự phong phú thực phẩm
Sự phong phú thực phẩm. Ảnh Hồng Sơn

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng du khách và cả nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang, không đo thân nhiệt cho du khách như ở khu du lịch thác Cam Ly là một ví dụ.

Chủ quan tập trung đông người. Ảnh Hồng Sơn
Chủ quan tập trung đông người. Ảnh Hồng Sơn

Đà Lạt vẫn luôn là địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng quen thuộc của nhiều du khách. Điều này cho thấy sự hấp dẫn và tình yêu của khách du lịch giành cho thành phố ngàn hoa. Hiện nay số lượng du khách đến với Đà Lạt nhộn nhịp trở lại là một tín hiệu vui nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với địa phương.

Đông đúc từ trong hàng quán đến các khu chợ. Ảnh Hồng Sơn
Đông đúc từ trong hàng quán đến các khu chợ. Ảnh Hồng Sơn

Cả du khách, người dân và ngành chức năng cần tuân thủ và triển khai thực hiện các giải pháp về phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ  khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người để cùng bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Hồng Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Điểm du lịch tại TPHCM: Nơi mở cửa, nơi vẫn ngừng hoạt động

Trí Minh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một số địa điểm tham quan du lịch tại TPHCM đã mở cửa đón khách. Trong khi đó, nhiều địa điểm như Thảo Cầm Viên, công viên văn hoá Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên vẫn chưa hoạt động trở lại.

Ga Đà Lạt từ công trình độc đáo đến cách khai thác bình dân

Hồng Sơn |

Ga xe lửa Đà Lạt - nhà ga cổ nhất Đông Dương còn có thêm nhiều kỷ lục: Nhà ga cao nhất, độc đáo nhất; đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất chỉ có ở Đà Lạt... Và đây cũng là nhà ga duy nhất khu vực Tây Nguyên.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Điểm du lịch tại TPHCM: Nơi mở cửa, nơi vẫn ngừng hoạt động

Trí Minh |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, một số địa điểm tham quan du lịch tại TPHCM đã mở cửa đón khách. Trong khi đó, nhiều địa điểm như Thảo Cầm Viên, công viên văn hoá Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên vẫn chưa hoạt động trở lại.

Ga Đà Lạt từ công trình độc đáo đến cách khai thác bình dân

Hồng Sơn |

Ga xe lửa Đà Lạt - nhà ga cổ nhất Đông Dương còn có thêm nhiều kỷ lục: Nhà ga cao nhất, độc đáo nhất; đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất chỉ có ở Đà Lạt... Và đây cũng là nhà ga duy nhất khu vực Tây Nguyên.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.