Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 7.2, Nài voi Y.V. (thị trấn Liêng Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Những ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, các nài voi trên địa bàn huyện đã bắt đầu khai thác du lịch cưỡi voi trở lại nếu như du khách có yêu cầu. Mức giá có thể theo thoả thuận. Khoảng 1 năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không mấy chủ voi tổ chức cho khách cưỡi loài vật này đi dạo bên hồ Lắk.

Dịp nghỉ lễ Tết năm nay, du khách đổ về đông và nhiều người yêu cầu được cưỡi voi nên chúng tôi mới làm dịch vụ trở lại. Vẫn biết chính quyền tỉnh đã yêu cầu hạn chế, dừng du lịch cưỡi voi nhưng vì cuộc mưu sinh nên chúng tôi mới làm như vậy. Bởi, cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bà con có thêm thu nhập khi dừng hẳn dịch vụ cưỡi voi".

Du lịch cưỡi voi vẫn thịnh hành ở Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Du lịch cưỡi voi vẫn thịnh hành ở Đắk Lắk. Ảnh: B.T

Một nài voi khác cho rằng: "Muốn bỏ hẳn du lịch cưỡi voi là rất khó. Bởi bà con trông cậy vào con voi để mưu sinh. Đắk Lắk chuẩn bị bước vào mùa khô, nhiều nài voi cần kiếm tiền để mua thức ăn thêm cho loài vật này. Ngoài ra, khi chính quyền chưa thống nhất phương án hỗ trợ, lộ trình phát triển du lịch đối với loài vật này thì chúng tôi cũng khó bỏ "cần câu cơm" duy nhất của gia đình".

Dàn voi ở huyện Lắk xếp hàng chờ phục vụ khách du lịch. Ảnh: B.T
Dàn voi ở huyện Lắk xếp hàng chờ phục vụ khách du lịch. Ảnh: B.T

Được biết, địa bàn huyện Lắk đang có 15 con voi nhà. Trong đó, có 10 con đang được khai thác để làm du lịch (cho du khách cưỡi). Còn 4 con đang trong giai đoạn động dục nên chủ voi không dám đem ra khai thác vì sợ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của du khách (đã có trường hợp bị húc tử vong - PV). Riêng 1 con khác do chủ nhân đang có chuyện gia đình nên cũng không khai thác.

Bảng giá cưỡi voi và cho voi ăn. Ảnh: B.T
Bảng giá cưỡi voi và thức ăn cho voi ăn. Ảnh: B.T

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk - cho hay, tỉnh chưa bao giờ yêu cầu cấm dịch vụ cưỡi voi chỉ yêu cầu người dân dần chuyển từng bước sang mô hình voi thân thiện. Theo quy định của tỉnh, vẫn cho phép khai thác cưỡi voi khoảng 4 tiếng/ngày.

Hiện, Tổ chức Động vật châu Á- AAF chỉ mới thí điểm mô hình voi thân thiện tại vườn Quốc gia Yok Đôn và sau này nếu được mới nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác trong tỉnh. Bởi, vấn đề này liên quan đến chính sách hỗ trợ cho các chủ nài voi và khi làm cần có lộ trình, từng bước vì nguồn lực vẫn chưa có. Đơn vị đang phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng đề án voi thân thiện và đang chờ Tỉnh uỷ Đắk Lắk phê duyệt, bà Hiếu nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk test nhanh COVID-19 cho NLĐ khi trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều chủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đang chuẩn bị đón người lao động trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk sẽ phát triển tương xứng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng đến việc phát triển kinh tế bền vững... xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk test nhanh COVID-19 cho NLĐ khi trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều chủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đang chuẩn bị đón người lao động trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk sẽ phát triển tương xứng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng đến việc phát triển kinh tế bền vững... xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.