Du lịch Cần Thơ tái khởi động, kỳ vọng đón khách quốc tế vào Quý 2

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Khi tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động. Vui, phấn khởi là cảm xúc chung của người làm du lịch trên địa bàn TP.Cần Thơ cùng với đó là những định hướng kích cầu du lịch, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Niềm vui ngày trở lại

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ bắt đầu mở cửa đón khách, đơn cử như Khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ... đã đón khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Nhiều người tỏ ra phấn khởi, chuẩn bị mọi thứ để "tái khởi động" ngành du lịch.

 
Du lịch Cần Thơ "tái khởi động" sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Bạch Cúc

Chị Phan Thị Kim Phước - người dân làm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn cho biết: “Ngành du lịch tái hoạt động mang lại sự phấn khởi lớn cho người dân Cồn Sơn nói riêng và người làm du lịch nói chung. Chúng tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ để có thể đón khách trở lại, cùng với đó là phục hồi kinh tế sau dịch. Những ngày qua, chúng tôi đã đón những đoàn khách đầu tiên trở lại với Cồn Sơn, luôn đảm bảo công tác phòng dịch khi hoạt động trở lại".

Có thể thấy, không chỉ niềm vui và phấn khởi được bộc lộ thông qua lời nói, niềm vui của người làm du lịch, điều đó còn được thể hiện qua sự tất bật trong công tác chuẩn bị đón những đoàn khách đầu tiên sau thời gian đóng cửa vì dịch COVID-19.

 
Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ - điểm tham quan du lịch được nhiều người yêu thích. Ảnh: Bạch Cúc

Ngành du lịch hoạt động lại ngay dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang gần kề cũng là niềm vui chung của những tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng.

Bà Trịnh Thị Bé, một tiểu thương có nhiều năm bám trụ với chợ nổi, cho hay: “Những này cận Tết, du lịch hoạt động lại những tiểu thương như chúng tôi ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi. Tôi cũng mong dịch bệnh sớm qua đi để ngành du lịch hoạt động ổn định, đông vui, nhộn nhịp như lúc chưa có dịch".

Những định hướng kích cầu du lịch

Trong những ngày gần đây, sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cũng tập trung một số nhiệm vụ để phục hồi hoạt động du lịch của thành phố. Trước mắt xác định các nhiệm vụ trọng tâm để phục hồi du lịch, sau đó tiếp tục thực hiện kích cầu du lịch nhằm thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19".

Đến nay, lao động trong ngành du lịch đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt trên 80%, dự kiến đến cuối tháng 1.2022 đạt 100% lao động trong ngành tiêm đủ 2 mũi.

 
Hoạt động buôn bán của tiểu thương chợ nổi Cái Răng Cần Thơ. Ảnh: Bạch Cúc

Trong năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá du lịch thành phố cũng như triển khai thông điệp “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động du lịch cùng với đó phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng xu thế mới của thị trường trong tình hình mới.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết: "Hiện nay, số ca nhiễm TP.Cần Thơ đã giảm, đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đối với TP.Cần Thơ, dự kiến sở sẽ tham mưu UBND thành phố trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch đón khách quốc tế trong Quý II/2022. Hy vọng năm 2022, du lịch TP sẽ phục hồi và phát triển mạnh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố".

 
Dự kiến nhiều hoạt động được tổ chức trong thời gian tới nhằm phục hồi dần ngành du lịch của thành phố. Ảnh: Bạch Cúc

Theo đó, trong tháng 1.2022 nhiều hoạt động sẽ được tổ chức nhằm phục hồi dần ngành du lịch, trong đó có tổ chức Hội chợ trực tuyến tại TP.Cần Thơ nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ; giới thiệu các chương trình kích cầu, giảm giá ưu đãi của các doanh nghiệp du lịch tại Cần Thơ; giới thiệu các sản phẩm du lịch, tuyến du lịch mới... để thu hút khách du lịch đến với Cần Thơ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Người dân Cồn Sơn phấn khởi "rục rịch" đón khách du lịch trở lại

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) vô cùng phấn khởi khi ngành du lịch tái hoạt động. Người dân bắt đầu "rục rịch" chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh dân gian, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Người dân Cồn Sơn phấn khởi "rục rịch" đón khách du lịch trở lại

BẠCH CÚC - THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) vô cùng phấn khởi khi ngành du lịch tái hoạt động. Người dân bắt đầu "rục rịch" chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh dân gian, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại.