Du lịch Cần Thơ chuyển đổi mô hình mới thích ứng an toàn với dịch bệnh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

CẦN THƠ - Dù đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng người dân vẫn lo ngại trước dịch bệnh nên hạn chế ra đường, dẫn đến, các điểm du lịch ở Cần Thơ vẫn đìu hiu vắng khách. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đang nỗ lực tạo ra những mô hình du lịch mới để đón khách trong tình hình mới…

Xây dựng du lịch theo tiêu chí 3N

Ngày 18.10 vừa qua, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cho phép các hoạt động du lịch trở lại thích ứng theo tình hình mới. Trên cơ sở này, nhiều đơn vị hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan đã có những kế hoạch, chương trình chuẩn bị hoạt động trở lại. 

Ghi nhận tại khu du lịch sinh thái Cồn Sơn (quận Bình Thủy), người dân đang chỉnh trang vườn tược, cảnh quan và chỉn chu lại sản phẩm “Cồn Sơn hồi đó” để đón khách vào trung tuần tháng 11. Đây là chuỗi hoạt động trải nghiệm tìm về không gian ký ức xưa, được xây dựng theo tiêu chí 3N (nghe, ngắm và nếm). Ðó là: nghe người dân nói về cách nuôi và gìn giữ các loại cá quý hiếm, trồng và gìn giữ những giống cây bản địa; ngắm cảnh miệt vườn với vườn cây trĩu quả, những vườn hoa rực sắc; nếm những sản phẩm ẩm thực từ trái cây, những món ăn xưa của người dân cồn Sơn.

Du lịch sinh thái miệt vườn đang là điểm đến hấp ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Du lịch sinh thái miệt vườn đang là điểm đến hấp ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Bà Phan Kim Ngân, chủ vườn Công Minh, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Du lịch cộng đồng cồn Sơn, cho biết: “Chúng tôi dự kiến chỉ nhận 15 đoàn trong ngày, mỗi đoàn không quá 30 người và cũng chỉ nhận khách liên hệ trước”. Cồn Sơn nằm biệt lập giữa sông Hậu, nên việc quản lý các đoàn du khách đi về cũng trong sự kiểm soát của địa phương. Do đó, khách đến cồn Sơn phải thực hiện 5K, các quy định về an toàn phòng, chống dịch của thành phố và các chỉ dẫn đón khách của ngành Du lịch địa phương.

“Bảo tàng 3D tour”

Tại TP.Cần Thơ, có một bảo tàng mang tên “Cầm Thi”. Đây không chỉ đơn thuần là một nơi trưng bày triển lãm, mà còn là một pho tư liệu về văn hóa, lịch sử Cần Thơ, gồm hàng ngàn món đồ xưa, cổ, chia thành 11 chủ đề.

Ông Nguyễn An Hà (44 tuổi, người sáng lập bảo tàng) cho biết: Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, sẽ rất khó khăn để quảng bá các sản phẩm du lịch đến với du khách. Từ đây, chúng tôi đang liên kết với một đơn vị xây dựng một “bảo tàng 3D tour”. Du khách có thể “tham quan trên mạng” trước, để họ biết ở Cần Thơ có gì hấp dẫn, tạo sự kích thích, từ đó, chọn điểm đến cho mình thông qua các công ty lữ hành du lịch.

Bên trong một khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Bên trong một khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ. Ảnh: TR.L.

Theo ông Hà, trước tác động của dịch bệnh, các điểm du lịch không thể đón khách riêng lẻ, từng người mà phải có kế hoạch đón từng đoàn, trên cơ sở đã có sự chuẩn bị chắc chắn và an toàn. Bảo tàng 3D tour sẽ giúp du khách chọn điểm đến từ xa, và lên kế hoạch cho những chuyến du lịch an toàn.

Nâng cấp các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Theo Sở VHTTDL TP.Cần Thơ, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động, lao động mất việc, chuyển nghề để lo cuộc sống. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượt khách chỉ đạt 2.112.700 lượt, giảm 50% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú ước phục vụ 877.200 lượt, giảm 46% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động lữ hành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không tổ chức đón và đưa khách đi quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2021, lữ hành nội địa giảm 76,1% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Ngành Du lịch thành phố đang phối hợp với Sở Y tế và các ngành hữu quan tham mưu UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu trú. Ðồng thời, phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cũng đang xây dựng các văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp du lịch hoạt động, trên cơ sở an toàn vẫn là ưu tiên".

Đặc biệt, để du lịch phục hồi, ngành du lịch thành phố còn quan tâm đề xuất để lao động ngành được tiêm vắc-xin, để doanh nghiệp mở cửa đón khách trở lại… Về lâu dài, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp du lịch nâng cấp các sản phẩm du lịch, xây dựng các combo hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine cho gần 100 thai phụ là công nhân lao động tại các KCN Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều ngày 31.10, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 100 phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Những thai phụ được tiêm vaccine đợt này đều là công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Học sinh nghèo ở Cần Thơ được "ưu tiên" học trực tiếp tại trường

MINH ÁNH |

CẦN THƠ - Nhận thấy có nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học trực tuyến, Trường THCS Thới Long, Ô Môn, đã tổ chức các lớp dạy học trực tiếp tại trường cho các em. Hoạt động dạy học đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêm vaccine cho gần 100 thai phụ là công nhân lao động tại các KCN Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều ngày 31.10, Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 100 phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Những thai phụ được tiêm vaccine đợt này đều là công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Học sinh nghèo ở Cần Thơ được "ưu tiên" học trực tiếp tại trường

MINH ÁNH |

CẦN THƠ - Nhận thấy có nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học trực tuyến, Trường THCS Thới Long, Ô Môn, đã tổ chức các lớp dạy học trực tiếp tại trường cho các em. Hoạt động dạy học đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định phòng dịch.