Dự kiến thực hiện khai báo y tế tự nguyện từ 10.3.2020

Thùy Linh |

Dự kiến từ sáng 10.3, sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện theo đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2)

Liên quan diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona sáng 8.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh vào Việt Nam, tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam.

Đây không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch. Các thông tin khai báo phải được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10.3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc.

Theo các thành viên Ban chỉ đạo, việc này "không chỉ là trách nhiệm theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người Việt Nam chung sức, đồng lòng, toàn dân chống dịch".

Các thông tin khai báo sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không dùng vào mục đích khác.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo người Việt Nam hạn chế người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc qua nước đã có người nhiễm SARS-CoV-2, chỉ đi khi thực sự cần thiết, và phải được trang bị đầy đủ kiến thức để đảm bảo trước lúc đi, khi ở nước ngoài, sau khi về Việt Nam phải được đảm bảo an toàn.

Về nhập cảnh, Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Anh; với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong một ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định.

Tính tới tối 8.3, Việt Nam đã có 30 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó 9 ca là du khách nước ngoài. Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi 16/30 ca bệnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

"Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ tư của Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nhất"

TẠ QUANG |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho biết trường hợp bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch rất có thể có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo.

Hà Nội đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

T.Linh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ tư của Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nhất"

TẠ QUANG |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho biết trường hợp bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch rất có thể có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Chủ tịch Hà Nội: Không loại trừ khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2) Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay (8.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trường hợp ông T. (61 tuổi)  - ca bệnh thứ 21 mắc COVID-19 (SARS-CoV-2) là  trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay. Qua diễn biến dịch bệnh phức tạp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số dự báo.

Hà Nội đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

T.Linh |

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.