Dự kiến ngày mai toàn bộ học sinh, giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông |

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) dự kiến trong ngày mai sẽ đưa toàn bộ những học sinh, phụ huynh và giáo viên của Trường tiểu học Xuân Phương về địa phương thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Chiều 13.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, xã phường để triển khai quyết liệt các biện pháp không để dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện tại tổng số ca mắc của địa phương là 13 trường hợp. Sau khi truy vết, quận có 145 trường hợp F1, toàn bộ âm tính. Sau ca mắc bệnh gần nhất ngày 9.2, đến nay quận chưa có thêm ca mắc mới.

Tại khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cho biết trước đó đã cách ly 137 người. Đến ngày 10.2 đã có 15 học sinh, 13 phụ huynh hoàn thành xong công tác cách ly sau khi xét nghiệm đủ 3 lần. Những người này đã được chuyển về nhà cách ly theo quy định.

Với những trường hợp còn lại (109 ca) đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 12.2 (mùng 1 Tết) và cho kết quả âm tính. Dự kiến tối nay quận sẽ làm công tác chuẩn bị để ngày mai đưa toàn bộ những trường hợp này về địa phương thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Quận Nam Từ Liêm báo cáo tại cuộc họp.
Quận Nam Từ Liêm báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: P.Đ

Liên quan đến cách ly tại Chung cư Garden Hill, ngày 11.2 (30 Tết), quận đã cùng với CDC Hà Nội, Sở Y tế lấy hết số mẫu xét nghiệm còn lại, tất cả đều âm tính. Như vậy tổng số 2 tòa nhà của chung cư này có 844 trường hợp được xét nghiệm âm tính. Dự kiến ngày mai lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Khi lần 2 có kết quả âm tính, quận sẽ dần dần dỡ bỏ phong tỏa tại chung cư này.

Trong công tác đảm bảo an sinh, với 2 khu cách ly tại 99 Trần Bình và trường Xuân Phương, quận đã chỉ đạo, thực hiện công tác an sinh, chăm lo đời sống cho toàn bộ cư dân, học sinh. Với khu 99 Trần Bình, chiều 30 Tết quận đã tặng quà tới từng gia đình; còn trường Xuân Phương, đêm 30 Tết, Ban Thường vụ quận Nam Từ Liêm đã thăm, động viên và tặng quà.

Chủ tịch quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, từ ngày 3.2 đến nay, quận đã xử phạt 56 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền là 102 triệu đồng. Với bệnh nhân 2009, quận đã xử phạt 15 triệu đồng và đang xem xét hồ sơ để xử lý theo quy định của Thành phố.

Tiếp đó, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, hiện tại quận vẫn đang tiếp tục thực hiện cách ly tại tầng 21 Chung cư 88 Láng Hạ. Đảm bảo việc đón Tết cho cư dân tại đây đầy đủ nhất. Đến thời điểm hiện tại quận đã xử lý được hơn 100 triệu đồng các trường hợp không đeo khẩu trang; 1 trường hợp tập trung đông người với số tiền là 15 triệu đồng.

Hiện tại, các đền, chùa trên địa bàn quận Đống Đa vẫn mở cửa, đón tiếp nhân dân đến lễ chùa. Tuy nhiên qua khảo sát số người dân đến ít và vẫn thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà.
Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà.

Cũng tại phiên họp, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đơn vị đã đề nghị các đơn vị vận tải hành khách không chở quá 50% số người theo thiết kế, không quá 20 người/xe. Bố trí hành khách trên xe giãn cách và đeo khẩu trang theo quy định của Thành phố và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Sở GTVT dự kiến trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, lượng hành khách từ các vùng miền đổ về Hà Nội đông nên đơn vị đã xây dựng kế hoạch để tăng cường công tác kiểm tra giám sát các nhà xe, bến xe. Từ đó quán triệt thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Đồng thời Sở cũng bố trí lực lượng chốt trực, tuần tra tại bến xe, khu vực tập trung đông người để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong hai ngày Tết vừa qua, lưu lượng hành khách không nhiều. Tuy nhiên hoạt động vận tải bằng xe buýt vẫn được duy trì nhưng hành khách trên xe không đến 10 người/xe, đảm bảo quy định phòng dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Hà Nội: Lãnh đạo ứng trực 24/24 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản số 455/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 16.500 trường hợp liên quan tới các ca mắc COVID tại Hà Nội đều âm tính

Phạm Đông |

Đến nay, Hà Nội đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan tới các ca mắc tại thành phố, tất cả đều âm tính.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Hà Nội: Lãnh đạo ứng trực 24/24 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản số 455/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.