Dự kiến mức xử phạt khoảng 30 đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly

LÊ PHI LONG |

Sáng 6.4, ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang lập biên bản, xác định rõ các đối tượng tổ chức nhậu trong khu cách ly liên quan đến dịch COVID-19.

Theo đó, nhóm người trên khoảng 30 người, con số cụ thể hiện đang được thống kê.

Số người trên đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa sau khi từ Lào trở về qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, được tỉnh Quảng Bình phân bổ về cách ly tại địa bàn huyện Minh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 3.4 nhóm người trên tổ chức uống rượu trong phòng cách ly, với lý do là chuẩn bị được hết cách ly 14 ngày.

Rượu, trứng và các món nhậu được nhóm người trên đặt mua qua điện thoại và mạng xã hội, sau đó người bán tìm cách đưa cho nhóm người trên qua hàng rào khu cách ly. Việc nhậu được các đối tượng bí mật giấu những người quản lý.

Sự việc bị bại lộ khi một trong số những người trên đưa ảnh lên mạng xã hội.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Anh Tuấn cho biết, theo quy định hiện hành, sau khi có kết quả xác minh, kiểm tra sẽ tiến hành xử phạt hành chính hoặc xử phạt tiền với mức từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng, tùy theo đối tượng, xem ai là chủ mưu, ai là người trực tiếp mua hàng...

Theo quy định, nhóm người trên đến ngày hôm nay 6.4 là đủ 14 ngày cách ly; nhưng CDC Quảng Bình vừa lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những người trên, hiện chưa có kết quả xét nghiệm nên phải đợi kết quả đã mới có phương án trả nhóm người trên về địa phương.

Được biết, nhóm người trên phần lớn quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

"Quan điểm của huyện là sau khi có kết quả xác minh sẽ xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay" - ông Tuấn nói.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Rút gọn thủ tục để sớm điều tra, xử lý các vi phạm liên quan COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác định án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật để khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ việc phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nữ hoàng Anh: Chúng ta sẽ đánh bại COVID-19

Phương Linh |

Ngày 5.4, Nữ hoàng Elizabeth đã phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Anh quyết tâm thực hiện phong tỏa và tự cách ly, phát huy tinh thần như ở Thế chiến II.

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc, linh kiện điện tử… Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều duy trì sản xuất ổn định đảm bảm việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động (NLĐ).

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Rút gọn thủ tục để sớm điều tra, xử lý các vi phạm liên quan COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác định án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật để khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ việc phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nữ hoàng Anh: Chúng ta sẽ đánh bại COVID-19

Phương Linh |

Ngày 5.4, Nữ hoàng Elizabeth đã phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Anh quyết tâm thực hiện phong tỏa và tự cách ly, phát huy tinh thần như ở Thế chiến II.

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc, linh kiện điện tử… Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều duy trì sản xuất ổn định đảm bảm việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động (NLĐ).

Thủ tướng Anh nhập viện sau 10 ngày có triệu chứng COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhập viện sau nhiều ngày có triệu chứng COVID-19 - Phố Downing cho biết hôm 5.4.