Dự kiến báo cáo thưởng Tết năm 2021 sẽ muộn hơn mọi năm

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp (DN) sẽ báo cáo thưởng Tết muộn hơn so với mọi năm. Dự kiến cuối tháng 1.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thưởng Tết của các DN.

Có thể cuối tháng 1.2021 mới có tổng hợp về thưởng

Trước bối cảnh nền kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các DN, nhất là trong điều kiện giáp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các sở, địa phương chủ động phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động. Thời hạn báo cáo về bộ là ngày 27.12.

Theo đó, địa phương chủ động hướng dẫn các DN rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định trong nội quy, quy chế của DN để thực hiện, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động (NLĐ) trong dịp Tết. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động để NLĐ, người sử dụng lao động có những thỏa thuận, bảo đảm cùng nhau chia sẻ khó khăn trong bối cảnh bị tác động bởi đại dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hưng - Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐTBXH - cho biết, tình hình chung năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chắc chắn báo cáo thưởng Tết sẽ bị chậm hơn so với mọi năm. Theo lịch gửi báo cáo của các địa phương về bộ là ngày 27.12, song đến thời điểm này, bộ vẫn chưa nhận được thông tin về việc thưởng Tết của bất kỳ đơn vị nào. Dự kiến phải cuối tháng 1.2021 mới có báo cáo tổng hợp thưởng Tết.

“Năm nay, tình hình các DN rất khó khăn, bản thân chúng tôi khi yêu cầu các DN báo cáo lương, thưởng Tết ở thời điểm này cũng cảm thấy rất chia sẻ nên năm nay chắc chắn có báo cáo muộn hơn các năm” - ông Hưng thông tin.

Bên cạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021 báo cáo thưởng Tết muộn hơn theo ông Hưng lý giải là cơ quan chức năng cũng muốn nắm bắt tình hình chung của cả hai đợt thưởng là Tết Âm lịch và Tết Dương lịch vì năm nay thời điểm cách nhau chỉ khoảng một tháng.

Hướng dẫn DN làm đúng quy định thưởng Tết

Trong Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, Điều 104 quy định về “thưởng” thay vì “tiền thưởng”. Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của họ.

Liên quan đến quy định thưởng Tết, ngoài tiền có thể bằng hiện vật theo Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực vào đầu năm sau, ông Hưng cho rằng, trên thực tế thưởng là khoản thỏa thuận của hai bên, không giống như tiền lương là khoản trả bắt buộc. Do đó, bằng hình thức nào là do người sử dụng lao động và NLĐ đồng thuận mà thấy hợp lý thì sẽ thưởng như vậy. “Thưởng đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, về nguyên tắc khi đã thỏa thuận trong hợp đồng rồi phải thực hiện đúng như vậy” - ông Hưng nói thêm.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho hay, quy định thưởng Tết bằng hiện vật đã được quy định trong Luật Lao động 2019. Như vậy, DN có thể thưởng bằng tiền hoặc hiện vật. Tuy nhiên, việc thưởng phải có sự thỏa thuận với NLĐ và được NLĐ đồng ý. Trường hợp DN cố tình ép NLĐ nhận hiện vật mà không có sự đồng thuận là sai quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, ông Lợi đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các DN làm đúng theo quy định về lương thưởng tết. “Nhưng cũng không nên ép buộc DN phải thưởng bằng tiền, bởi có những DN thưởng hiện vật có giá trị, thiết thực, có tính sử dụng cao với NLĐ thì hoàn toàn có thể áp dụng” - ông Lợi nói.

Bộ LĐTBXH cho biết, có 40 tỉnh, thành phố có báo cáo, với 24.907 DN được báo cáo (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) về tình hình thưởng Tết năm 2020. Về thưởng Tết Dương lịch năm 2020, khoảng 85,6% DN có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2019.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ LĐTBXH cho biết, khoảng 89,3% DN báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.

Tiền thưởng Tết khả năng sẽ lại teo tóp

đào tuấn |

Tin buồn là thưởng Tết năm nay nhiều nơi sẽ “không nhất thiết bằng tiền”. Tin không vui là nếu khoản thưởng “na ná như tiền” (như cổ phiếu chẳng hạn), xin mời thêm 5% thuế thu nhập.

Báo cáo thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021 sẽ chậm hơn mọi năm

ANH THƯ |

Dự kiến cuối tháng 1.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thưởng tết của các doanh nghiệp.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.

Tiền thưởng Tết khả năng sẽ lại teo tóp

đào tuấn |

Tin buồn là thưởng Tết năm nay nhiều nơi sẽ “không nhất thiết bằng tiền”. Tin không vui là nếu khoản thưởng “na ná như tiền” (như cổ phiếu chẳng hạn), xin mời thêm 5% thuế thu nhập.

Báo cáo thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021 sẽ chậm hơn mọi năm

ANH THƯ |

Dự kiến cuối tháng 1.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thông tin tổng hợp về tình hình thưởng tết của các doanh nghiệp.