Du khách xếp hàng dài chờ vào các điểm tham quan trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đông nghịt du khách đã xếp hàng chờ vào tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc là tín hiệu vui cho ngành du lịch, hứa hẹn một mùa du lịch hè bùng nổ tại đảo ngọc.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, mặc dù thời tiết tại Phú Quốc có những cơn mưa nhưng lượng khách đổ về đây không hề thuyên giảm và vẫn có chiều hướng tăng mạnh.

Chị Nguyễn ngọc Đào, du khách đến từ Hà Nội cho biết đây là lần thứ 2 chị đến Phú Quốc, sau một thời gian quay lại, cảm thấy Phú Quốc có rất nhiều đổi thay. Chị Đào hào hứng chia sẻ: “Lần này, cả gia đình tôi cùng đi với nhau và đã trải nghiệm nhiều dịch vụ mới lạ tại Phú Quốc. Tôi thấy rất hài lòng vì dịch vụ đa dạng, nhiều công trình mới rất đẹp rất hoành tráng và mãn nhãn. Dù có mưa nhưng chúng tôi vẫn di chuyển đến các điểm và không ngờ lại đông như thế này. Chúng tôi phải xếp hàng khá lâu mới vào được trong nhưng không sao cả, vì đi chơi vui vẻ thì đợi một chút vẫn được”.

Trời vừa tạnh mưa, du khách đã nhanh chân tìm đến các điểm tham quan trên đảo ngọc. Ảnh: N.A
Trời vừa tạnh mưa, du khách đã nhanh chân tìm đến các điểm tham quan trên đảo ngọc. Ảnh: N.A

Anh Hồ Ngọc Hải - du khách đến từ TPHCM - cho hay đoàn của anh đã lưu trú tại đây 2 ngày qua và đi chơi khá nhiều điểm. “Mùa này, du lịch Phú Quốc quá đông, hầu như các điểm tôi đi ở nam hay bắc đảo đều nghẹt người. Tôi thấy cũng có hơi mệt một chút vì phải chờ, tuy nhiên đi du lịch đông thế này thì mới có không khí du lịch hè. Bù lại, tôi thấy cảnh đẹp, chất lượng dịch vụ tốt và món ăn ngon”, anh Hải vui vẻ nói.

Sau khi mở cửa hoàn toàn du lịch, đảo ngọc đã là nơi thu hút du khách trong và ngoài nước tìm đến. Tháng 6.2022, Kiên Giang ước đón trên 640 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch tăng hơn 19% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế ước đón trên 8 ngàn lượt, tổng thu ước đạt 744 tỉ đồng. Riêng TP Phú Quốc ước đón trên 440 ngàn lượt khách, tăng hơn 17% so với tháng trước, tổng thu ước đạt 549 tỉ đồng.

Lượng du khách rất lớn đổ về Phú Quốc là tín hiệu vui cho ngành du lịch. Ảnh: N.A
Lượng du khách rất lớn đổ về Phú Quốc là tín hiệu vui cho ngành du lịch. Ảnh: N.A

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, hiện nay vào mùa du lịch hè, nhu cầu du lịch của khách nội địa là rất lớn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định. Đặc biệt các đơn vị làm du lịch lữ hành cũng có nhiều gói chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá, tặng gói ưu đãi nên cũng là nguyên nhân khiến du khách tấp nập đến Phú Quốc.

Mùa du lịch hè tại Phú Quốc hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều chương trình hấp dẫn. Ảnh: N.A
Mùa du lịch hè tại Phú Quốc hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều chương trình hấp dẫn. Ảnh: N.A

Ông Lê Trung Thực, Giám đốc Tiền sảnh Sunset Sanato Resort & Villas Phú Quốc chia sẻ, hiện vào mùa du lịch hè nên du khách tìm đến Phú Quốc rất đông vì thế hầu như các đơn vị đều có khuyến mại ưu đãi riêng để hút khách. “Đơn vị của tôi thì điều chỉnh giảm giá phòng từ 10 - 15%, trong gói dịch vụ tiền phòng sẽ bao gồm thêm các hoạt động ưu đãi khác cho khách. Các hoạt động vui chơi mùa hè này sẽ cho du khách những trải nghiệm thú vị”, ông Thực cho hay.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2040, Phú Quốc đón khoảng 15 triệu lượt khách/năm

Hoàng Xuân |

Kiên Giang -  Đến năm 2040, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 15 triệu lượt khách/năm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tại Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng 24.6, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã có chuyến đi về nguồn tại khu Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc (gọi tắt là Nhà tù Phú Quốc).

Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc, bảo vệ quyền lợi cho ngành nghề truyền thống đặc sắc không chỉ của Kiên Giang mà còn của cả nước.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Đến năm 2040, Phú Quốc đón khoảng 15 triệu lượt khách/năm

Hoàng Xuân |

Kiên Giang -  Đến năm 2040, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đón gần 15 triệu lượt khách/năm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tại Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng 24.6, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã có chuyến đi về nguồn tại khu Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc (gọi tắt là Nhà tù Phú Quốc).

Nghề làm nước mắm Phú Quốc sắp nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đây là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc, bảo vệ quyền lợi cho ngành nghề truyền thống đặc sắc không chỉ của Kiên Giang mà còn của cả nước.