Du khách phấn khích trải nghiệm xe buýt 2 tầng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lần đầu tiên, du khách được trải nghiệm xe buýt hai tầng tại TP.Nha Trang. Xe xuất phát từ khu du lịch Vinpear chạy dọc theo đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng đến khu du lịch Amiana và ngược lại.

Sáng 16.6, xe buýt hai tầng đã chạy chuyến đầu tiên tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Xe buýt hai tầng do Công ty Charter Du lịch Việt Nam đưa vào hoạt động miễn phí trong thời gian diễn ra Liên hoan du lịch biển Nha Trang từ ngày 16 đến 19.6.

Trên xe trang bị hệ thống thuyết minh tự động dựa vào định vị GPS, với 9 ngôn ngữ để khách lựa chọn.
Trên xe trang bị hệ thống thuyết minh tự động dựa vào định vị GPS, với 9 ngôn ngữ để khách lựa chọn.

Đây là lần đầu tiên du khách được trải nghiệm xe buýt hai tầng tại TP.Nha Trang. Xe xuất phát từ khu du lịch Vinpear chạy dọc theo đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng đến khu du lịch Amiana và ngược lại.

Xe buýt hai tầng có 55 chỗ ngồi, chở người dân và du khách miễn phí qua các điểm di tích, danh thắng nổi tiếng dọc cung đường biển Nha Trang.
Xe buýt hai tầng có 55 chỗ ngồi, chở người dân và du khách miễn phí qua các điểm di tích, danh thắng nổi tiếng dọc cung đường biển Nha Trang.

Chị Ann Anh Nguyễn, Việt kiều Mỹ, thích thú với cảnh đẹp trên hành trình gần 30 km dọc bờ biển Nha Trang. Chị Ann Anh Nguyễn cũng là một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm xe buýt hai tầng tại TP.Nha Trang.

“Tôi đã đi nhiều tuyến xe buýt hai tầng ở TP.HCM và Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm ở Nha Trang. Tuyến xe buýt này đi vào hoạt động sẽ có nhiều du khách trải nghiệm vì biển Nha Trang rất đẹp”, chị Ann Anh Nguyễn chia sẻ.

Xe buýt hai tầng có 55 ghế trong đó có 20 ghế ngoài trời ở tầng 2. Ngoài ra, còn có một số tay cầm cho khách đứng. Trên xe cũng bố trí khu vực dành riêng cùng lối lên xuống cho người già, khuyết tật.

Mỗi ngày, xe buýt 2 tầng chạy ba chuyến, từ 7h30 đến 16h30, với 55 chỗ ngồi.
Mỗi ngày, xe buýt 2 tầng chạy ba chuyến, từ 7h30 đến 16h30, với 55 chỗ ngồi.

Xe cũng hệ thống thuyết minh tự động dựa vào định vị GPS, bao gồm 9 ngôn ngữ để du khách lựa chọn. Du khách nước ngoài có thể nghe giới thiệu về địa điểm tham quan mà xe đi qua bằng máy chuyển đổi âm thanh.

Trên xe cũng bố trí màn hình giới thiệu các cảnh quan ở TP.Nha Trang. Mỗi ngày, xe hoạt động ba chuyến trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 16h30. Xe buýt sẽ đón khách tại bảy điểm trên dọc tuyến.

Hành trình xe sẽ đi qua các khu du lịch quảng trường 2 Tháng 4, bãi biển các di tích danh thắng như Hòn Chồng, Núi Cô Tiên, Viện Hải dương học, bến du thuyền… cho du khách trải nghiệm.

Tầng một được thiết kế kế ghế ngồi làm bằng đệm mút, hai màn hình tivi dùng để giới thiệu các danh lam thắng cảnh ở Nha Trang. Ngoài ra, còn có nhiều tay cầm cho người đứng.
Tầng một được thiết kế kế ghế ngồi làm bằng đệm mút, hai màn hình tivi dùng để giới thiệu các danh lam thắng cảnh ở Nha Trang. Ngoài ra, còn có nhiều tay cầm cho người đứng.
Tầng một được thiết kế kế ghế ngồi làm bằng đệm mút, hai màn hình tivi dùng để giới thiệu các danh lam thắng cảnh ở Nha Trang. Ngoài ra, còn có nhiều tay cầm cho người đứng.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc sử dụng xe buýt hai tầng miễn phí cho du khách đi lại, tham quan trong dịp liên hoan góp phần đưa hình ảnh du lịch Nha Trang và Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước.

Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022 diễn ra từ ngày 16 đến 19.6 với nhiều hoạt động du lịch đa dạng nhằm góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Chương trình tổ chức với quy mô khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực hoạt động theo hình thức không gian mở, không bán vé tại quảng trường 2 Tháng 4 TP.Nha Trang.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chậm di dời kho xăng dầu giữa lòng thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ trương di dời kho xăng dầu giữa lòng TP.Nha Trang đã có từ lâu nhưng đến nay chưa thể thực hiện.

Cận cảnh quá trình phục hồi rạn san hô trên vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước sự suy giảm của hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn và hôi phục rạn san hô.

Khánh Hòa tìm giải pháp phục hồi san hô ở vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc suy giảm hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô trên vịnh Nha Trang đang ở mức báo động. Nguyên nhân suy giảm do sự đánh bắt hải sản quá mức và biến đổi khí hậu. Trong nhiều giải pháp bảo vệ, Khánh Hòa đã thí điểm giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn rạn san hô.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chậm di dời kho xăng dầu giữa lòng thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ trương di dời kho xăng dầu giữa lòng TP.Nha Trang đã có từ lâu nhưng đến nay chưa thể thực hiện.

Cận cảnh quá trình phục hồi rạn san hô trên vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước sự suy giảm của hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn và hôi phục rạn san hô.

Khánh Hòa tìm giải pháp phục hồi san hô ở vịnh Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc suy giảm hệ sinh thái biển trong đó có rạn san hô trên vịnh Nha Trang đang ở mức báo động. Nguyên nhân suy giảm do sự đánh bắt hải sản quá mức và biến đổi khí hậu. Trong nhiều giải pháp bảo vệ, Khánh Hòa đã thí điểm giao 28ha mặt biển cho một đơn vị quản lý, bảo tồn rạn san hô.