Du khách hụt hẫng "quay xe" trước cổng Đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Do chưa nắm được quyết định tạm ngừng đón khách tại Đền để chống dịch, khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nhâm Dần.

Tăng cường phòng, chống dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 6.2, trao đổi với phóng viên, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về tình trạng chen chúc cúng lễ tại Đền Bà chúa Kho vào ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có chỉ đạo đối với UBND phường Vũ Ninh (TP.Bắc Ninh).

Chỉ 30 phút sau, Ban chỉ đạo chống dịch phường Vũ Ninh đã có thông báo về việc tạm dừng đón khách tại Đền Bà chúa Kho và Đền Trình (thuộc phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) từ ngày mùng 5 Tết cho đến khi có thông báo mới.

"Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết lượng khách đến Đền Bà chúa Kho chưa đông, các quy định chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt. Ngày mùng 4 Tết, lượng du khách tăng đột biến khiến một số khu vực, thời điểm không đảm bảo được quy định chống dịch", ông Vương Quốc Tuấn cho biết thêm.

Chen chúc cúng lễ tại Đền Bà chúa Kho ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
Chen chúc cúng lễ tại Đền Bà chúa Kho ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
 
Đền Bà chúa Kho tạm dừng đón khách từ ngày mùng 5 Tết. Ảnh: PV.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, trong thời gian tới, nếu Ban quản lý di tích Đền Bà chúa Kho cam kết điều tiết, thực hiện được đúng quy trình chống dịch thì sẽ cho đón khách trở lại để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dịp đầu Xuân của nhân dân.

Ngày hôm qua (5.2), UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra văn bản về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương.

Du khách hụt hẫng "quay xe" trước cổng Đền Bà chúa Kho

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nhâm Dần vẫn có nhiều du khách thập phương đổ về Đền Bà chúa Kho. Tuy vậy, du khách phải rời đi ngay sau đó bởi các lối dẫn vào Đền đều có lực lượng chức năng làm công tác điều tiết, thông báo về việc tạm đóng cửa Đền.

Ông Nguyễn Thanh Hưng (52 tuổi, Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, do không nắm được thông tin Đền đóng cửa nên cả gia đình 5 người vẫn vượt hơn 60km với mong muốn "vay vốn", xin "lộc rơi, lộc vãi" nơi cửa đền.

 
Các lối dẫn vào Đền Bà chúa Kho đều có lực lượng chức năng làm công tác điều tiết, thông báo về việc tạm đóng cửa Đền. Ảnh: PV.

Sau khi được lực lượng chức năng thông báo về việc Đền tạm dừng đón khách, gia đình ông Hưng tỏ ra hụt hẫng, đành phải "quay xe" ra về.

Dù tiếc nuối khi không vào được Đền cúng lễ như dự định ban đầu nhưng nhiều du khách cũng bày tỏ sự đồng tình với quyết định tạm đóng cửa Đền của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP.Bắc Ninh) cho biết, Ban chỉ đạo chống dịch phường và Ban quản lý di tích phối hợp, tổ chức các lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân về việc tạm thời đóng cửa Đền để phòng dịch. Đồng thời xây dựng kịch bản, phương án để kiểm soát tốt và phòng, chống dịch bệnh.

Không khí du xuân mang lại nhiều lo lắng

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại không ít tỉnh thành trên cả nước đang xảy ra tình trạng chen chân đi lễ hội, "biển người" du xuân. Tại một số lễ hội, điểm du lịch như tại Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam (TP.Châu Đốc, An Giang), chùa Tam Chúc (Hà Nam), Sapa (Lào Cai)... lượng người được miêu tả là “đông đến mức không thể nhích chân”.

Ngày 28.1 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi công điện đến các địa phương yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội dịp Tết Nhâm Dần 2022 để đảm bảo chống dịch. Với lễ hội truyền thống, địa phương chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội (vui chơi, giải trí, thể thao...).

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chen chân đi lễ hội, "biển người" du xuân không phải là thích ứng an toàn

Hoàng Lâm |

Hình ảnh của phóng viên Lao Động từ khắp nơi gửi về phản ánh không khí du xuân mang lại nhiều lo lắng. Chen chân đi lễ hội, vai kề vai tắm biển, kẹt cứng tại các tụ điểm du lịch… như thể chưa hề có COVID-19.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chen chân đi lễ hội, "biển người" du xuân không phải là thích ứng an toàn

Hoàng Lâm |

Hình ảnh của phóng viên Lao Động từ khắp nơi gửi về phản ánh không khí du xuân mang lại nhiều lo lắng. Chen chân đi lễ hội, vai kề vai tắm biển, kẹt cứng tại các tụ điểm du lịch… như thể chưa hề có COVID-19.

Chen chúc cúng lễ đầu năm: Tạm đóng cửa di tích đền Bà chúa Kho

Trần Tuấn |

Trước tình trạng hàng nghìn khách thập phương đi lễ không đảm bảo quy định chống dịch, thậm chí xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ, tỉnh Bắc Ninh quyết định đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách tại đền Trình và Đền Bà chúa Kho từ hôm nay 5.2.

Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.