Du khách đổ về tấp nập, TP Phú Quốc căng mình phòng dịch

Hoàng Dung |

Trong 2 ngày qua, Thành phố Phú Quốc đón hàng chục ngàn du khách đến du lịch. Để đảm bảo an toàn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn thành phố Phú Quốc đã tổ chức tuyên truyền, phát nước sát khuẩn và khẩu trang y tế miễn phí cho người dân và du khách khi đến tham quan Đảo ngọc.

Tại khu vực Chợ đêm Phú Quốc là nơi tập trung hàng ngàn du khách về đêm, Thành đoàn thành phố Phú Quốc đã bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên chốt chặn tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng và rửa tay sát khuẩn trước khi cầm, nắm đồ ăn. Đối với những trường hợp quên hoặc không có khẩu trang thì du khách sẽ được phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí.

Tuyên truyền phòng dịch và phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho du khách. Ảnh: Hoàng Dung
Tuyên truyền phòng dịch và phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho du khách. Ảnh: Hoàng Dung
Tuyên truyền phòng dịch và phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho du khách. Ảnh: Hoàng Dung

Anh Nguyễn Trọng Thanh đến từ Hà Nam cho biết: Trong những ngày qua tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng rất đáng lo ngại. Nhưng khi đến với thành phố biển đảo, thấy được công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền thành phố chặt chẽ, sự nhiệt tình tuyên truyền hướng dẫn của các bạn đoàn viên mọi người đi trong đoàn chấp hành nghiêm.

Du khách đến tham quan Chợ đêm Phú Quốc chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Hoàng Dung
Du khách đến tham quan Chợ đêm Phú Quốc chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Hoàng Dung

Ngoài điểm phát khẩu trang và nước sát khuẩn tại khu vực Chợ đêm Phú Quốc, Thành đoàn thành phố Phú Quốc còn tổ chức xe tuyên truyền lưu động phòng chống dịch tại các tuyến đường, khu vực đông dân cư. Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của người dân và du khách thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, tránh lây lan, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần tăng cường bảo vệ sức khoẻ, đời sống của nhân dân trên địa bàn cũng như du khách đến với Đảo ngọc.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Sáng 30.4, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) ban hành công văn 342/UBND–KT ngày 29.4.2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Phú Quốc bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1

NGUYÊN ANH |

Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ có 1.489 người được tiêm thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên.

Phú Quốc: Lấy mẫu ngẫu nhiên trong cộng đồng để xét nghiệm SARS-CoV-2

Hoàng Dung |

Trung tâm Y tế Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trên địa bàn bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Đây là cách phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh tại những khu vực có nguy cơ cao, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Quốc: Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Sáng 30.4, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) ban hành công văn 342/UBND–KT ngày 29.4.2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Phú Quốc bố trí 12 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1

NGUYÊN ANH |

Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ có 1.489 người được tiêm thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên.

Phú Quốc: Lấy mẫu ngẫu nhiên trong cộng đồng để xét nghiệm SARS-CoV-2

Hoàng Dung |

Trung tâm Y tế Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trên địa bàn bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Đây là cách phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh tại những khu vực có nguy cơ cao, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.