Du khách đi vãn cảnh, du xuân sớm để "né" rượu, bia

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (3.2) nhằm mồng 3 Tết âm lịch, thời tiết tại Hà Tĩnh có mưa phùn và lạnh nhưng nhiều người dân đã tìm đến các thắng cảnh và địa chỉ tâm linh để hành hương, du xuân và "né" bia, rượu.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động vào chiều nay, tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, có hàng trăm người dân về đây hành hương.

Một nhân viên Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, ước tính ngày hôm nay có khoảng gần 1.000 người về tham quan, hành hương.

"So với những năm trước dịch COVID-19 xảy ra, lượng khách ngày hôm nay chỉ bằng một phần nhỏ, tức đạt  khoảng một phần mười trước đây" - nữ nhân viên chia sẻ.

Tại khu đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở hồ Kẻ Gỗ cũng có hàng trăm người dân về đây vãn cảnh, hành hương.

Anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) có mặt tại khu đền thờ để dâng hương, chia sẻ: "Mấy ngày Tết, anh em, bạn bè tụ tập uống bia rượu suốt tôi phát khiếp rồi. Hôm nay tôi quyết định dành thời gian chở vợ con đi du xuân phần là để thư giãn, phần nữa là để tránh bớt tụ tập bia rượu".

Một số thanh niên đưa theo bạn gái đi du xuân khi được hỏi cũng chia sẻ chiều lòng bạn gái đi chơi cho có kỉ niệm, đồng thời cũng tránh bớt uống bia rượu cho khỏi mệt người, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Thành kính dâng hương. Ảnh: TT.
Thành kính dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT
Đã chiều muộn lúc gần 17h nhưng nhiều du khách vẫn tiếp tục về dâng hương ở di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT.
Đã chiều muộn lúc gần 17h nhưng nhiều du khách vẫn tiếp tục về dâng hương ở di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT
Nhiều người tham quan máy bay trưng bày tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT.
Nhiều người tham quan máy bay là hiện vật chiến tranh trưng bày tại di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT
Khá nhiều người du xuân ở di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT.
Khá nhiều người du xuân ở di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: TT
Nhiều du khách trên đường vào hành hương, tham quan đền thờ Lê Duẩn. Ảnh: TT.
Nhiều du khách trên đường vào hành hương, tham quan đền thờ Lê Duẩn. Ảnh: TT
Nhiều gia đình mang theo cả trẻ nhỏ du xuân. Ảnh: TT.
Nhiều gia đình mang theo cả trẻ nhỏ du xuân. Ảnh: TT
Du khách hành hương ở đền thờ Lê Duẩn. Ảnh: TT.
Du khách hành hương ở đền thờ Lê Duẩn. Ảnh: TT
Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nằm ở hòn đảo thuộc lòng hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: TT.
Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nằm ở một hòn đảo thuộc lòng hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: TT
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thích thú du xuân tại vườn cúc họa mi, hướng dương đang nở rộ

TRUNG DU |

Thái Bình – Ngay trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, hàng trăm du khách, nam nữ thanh niên từ nhiều nơi đã tìm về một vườn hoa lớn với đủ sắc màu đang đua hương, khoe sắc tại thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để chụp ảnh check-in, du Xuân.

Dân Thủ đô nô nức du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng so với ngày thường.

Khách du xuân tăng cao: Đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi

Anh Tú - Huân Cao |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên việc du lịch nước ngoài trong dịp Tết này sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều người dân chuyển sang du xuân nội địa, đây là cơ hội lớn cho các cơ sở du lịch tận dụng cơ hội hút lượng lớn khách du xuân trong dịp Tết, đây cũng là đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thái Bình: Thích thú du xuân tại vườn cúc họa mi, hướng dương đang nở rộ

TRUNG DU |

Thái Bình – Ngay trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, hàng trăm du khách, nam nữ thanh niên từ nhiều nơi đã tìm về một vườn hoa lớn với đủ sắc màu đang đua hương, khoe sắc tại thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để chụp ảnh check-in, du Xuân.

Dân Thủ đô nô nức du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng so với ngày thường.

Khách du xuân tăng cao: Đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi

Anh Tú - Huân Cao |

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên việc du lịch nước ngoài trong dịp Tết này sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều người dân chuyển sang du xuân nội địa, đây là cơ hội lớn cho các cơ sở du lịch tận dụng cơ hội hút lượng lớn khách du xuân trong dịp Tết, đây cũng là đòn bẩy để ngành du lịch sớm phục hồi.