Du khách đến Lâm Đồng phải mặc trang phục phù hợp: Thế nào là phù hợp?

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, quy định du khách đến Lâm Đồng phải ăn mặc lịch sự, phù hợp quá chung chung, không phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Thay vì quy định trang phục, Lâm Đồng nên dẹp nạn chèo kéo

Sáng 12.11, Bộ quy tắc ứng xử về văn minh du lịch được Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng chính thức công bố.

Bộ quy tắc có tổng cộng 2 chương, 12 điều với 10 nhóm đối tượng liên quan. Nội dung bộ quy tắc ứng xử quy định với du khách, thông điệp ứng xử được đưa ra là văn minh, tự trọng và trách nhiệm, thể hiện qua 20 hành vi như phải xếp hàng trật tự, trang phục phù hợp, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, không vứt rác, không lấy đồ của người khác...

Bộ quy tắc sẽ được in ra hai thứ tiếng (Việt, Anh) và phát miễn phí đến du khách, người dân, cơ sở kinh doanh du lịch.

Việc du khách đến Lâm Đồng phải mặc trang phục phù hợp vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng. Trên nhiều diễn đàn, đa số ý kiến cho rằng, việc diện quần áo đi chơi cần sự thoải mái, năng động, không ăn mặc lôi thôi, lố bịch, chơi bời quá (hở ngực, ôm sát) là được, quần áo không thành vấn đề.

Lâm Đồng là điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam.
Lâm Đồng là điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam.

Một số độc giả bày tỏ quan điểm, đến với Lâm Đồng, nhất là Đà Lạt, điều quan tâm hơn cả không phải quần áo của họ thế nào mà là thái độ phục vụ của người bán hàng.

Tài khoản Facebook Long Nguyễn cho rằng: "Đi chơi thì trang phục thoải mái là được, không nên khiên cưỡng bắt mặc trang phục lịch sự. Chỉ trừ khi vào những nơi tôn nghiêm thì mới cần quy định".

"Trang phục phù hợp là như thế nào? Chung chung quá. Việc cần làm cụ thể của Đà Lạt là phải dẹp nạn "cò" chèo kéo, lừa đảo khách hàng", một độc giả cho hay.

Quy định trang phục sẽ khiến ngành du lịch kém hấp dẫn

Về vấn đề này, chia sẻ với PV Báo Lao Động, nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, mỗi một tỉnh có quyền đưa ra những quy tắc ứng xử riêng nhưng phải phù hợp với thực tiễn, ngữ cảnh, nếu không phù hợp sẽ bị phản đối, đào thải.

"Hiện nay, trình độ dân trí khá cao, người dân tự biết thế nào là nghiêm túc,trường hợp không nhận thức được điều đấy, ở mỗi nơi sẽ có người nhắc nhở. Quy định này sẽ khiến du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ kém hấp dẫn".

TS Văn hóa học Nguyễn Thị Hồng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, đây là vấn đề của tỉnh Lâm Đồng không mang tính đại chúng. Bản thân Sở VH-TT-DL tỉnh cũng có quan điểm riêng khi đưa ra Bộ quy tắc ứng xử này.

Tuy nhiên, việc yêu cầu du khách mặc trang phục phù hợp không cần thiết. Khi đi chơi, du khách sẽ thích diện những bộ trang phục tạo nên sự khỏe khoắn, năng động. Điều này không phải xấu, phản cảm hay trái thuần phong mỹ tục của người Việt.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.