Du khách đến Đắk Lắk tăng mạnh trong những ngày đầu năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đón nhiều tín hiệu khả quan trong những ngày đầu năm 2023.

Ngày 27.1, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ ngày 30 tháng chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão địa phương đón hơn 130.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượng khách nước ngoài tăng mạnh so với năm ngoái.

Cụ thể, tỉnh đón 350 lượt khách quốc tế, tăng 61,29 % so cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước đạt 14 tỉ đồng, tăng 51,4 % so với cùng kỳ. Công suất các phòng nghỉ, khách sạn... bình quân ước đạt 55%.

Khách du lịch đến Đắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Bảo Trung
Khách du lịch đến Đắk Lắk trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc chi nhánh, phụ trách Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn - cho biết: "Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, khách nội địa đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đơn vị tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Các dịch vụ hút khách vẫn chủ yếu là cồng chiêng Tây Nguyên, múa lân... Trong ngày mùng 6 (tức 27.1) dù một số cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã hoạt động trở lại nhưng du khách đến với đơn vị vẫn còn rất lớn, không khí đang khá nhộn nhịp".

Khu du lịch cụm thác Đray Nur - Gia Long chậc kín người. Ảnh: Bảo Trung
Khu du lịch cụm thác Đray Nur - Gia Long chậc kín người. Ảnh: Bảo Trung

Đại diện Khu du lịch cụm thác Đray Nur - Gia Long (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, trong 4 ngày nghỉ Tết, cụm thác đã đón trên 17.000 lượt khách tới du xuân, ngắm thác. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng du khách tới thác tăng khoảng 40%. Trong những ngày Tết, giá vé vào cổng tham quan vẫn giữ nguyên 30.000 đồng/người như ngày thường.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

150.000 công nhân Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

150.000 công nhân trong tổng số trên 175.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Đường phố Hà Nội ùn tắc cục bộ ngày đầu người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc, người tham gia giao thông chật vật nhích từng mét để tới cơ quan, công sở...

Du lịch sinh thái lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023

PHONG LINH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đánh dấu sự bức phá của các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

150.000 công nhân Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau nghỉ Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

150.000 công nhân trong tổng số trên 175.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở lại làm việc ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Đường phố Hà Nội ùn tắc cục bộ ngày đầu người dân đi làm sau kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc, người tham gia giao thông chật vật nhích từng mét để tới cơ quan, công sở...

Du lịch sinh thái lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023

PHONG LINH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đánh dấu sự bức phá của các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.