Du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng đột biến

Thế Yên |

Theo thông kê của cơ quan chức năng, trong 4 ngày nghỉ lễ, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 145.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tối 3.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp nghỉ lễ này, Đà Lạt có khoảng 145.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế khoảng 2.500 lượt, tăng 191% so cùng kỳ năm 2020; khách qua lưu trú hơn 122.000 lượt, tăng 189,5%; lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30.4 đến ngày 2.5.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng tiền phạt hơn 400 triệu đồng.

Một vấn đề khác cần nhắc đến trong dịp lễ này là việc thu gom rác thải sinh hoạt. Theo ông Phạm Văn Tuyên- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, dịp lễ vừa qua đơn vị đã thu gom 1.555 tấn rác, tăng hơn nhiều so với những ngày bình thường.

Thế Yên
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt đã dần thông thoáng

Thế Yên |

Nhiều du khách đã sớm rời Đà Lạt để về Thành phố HCM và các tỉnh lân cận sau những ngày nghỉ 30.4 và 1.5.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Khe Sanh gắng trở mình thành Đà Lạt thứ hai

YÊN MÃ SƠN |

Nhắc đến du lịch Hướng Hoá (Quảng Trị), ngoài những địa chỉ đã mặc định bấy lâu như Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, Căn cứ Làng Vây… thì nay có nhiều địa điểm “hot” khiến khách xa gần phải “xách balô lên để đi”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Lạt đã dần thông thoáng

Thế Yên |

Nhiều du khách đã sớm rời Đà Lạt để về Thành phố HCM và các tỉnh lân cận sau những ngày nghỉ 30.4 và 1.5.

Đà Lạt xử lý cả trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thế Yên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều du khách đến nghỉ lễ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người lơ là trong việc này.

Khe Sanh gắng trở mình thành Đà Lạt thứ hai

YÊN MÃ SƠN |

Nhắc đến du lịch Hướng Hoá (Quảng Trị), ngoài những địa chỉ đã mặc định bấy lâu như Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, Căn cứ Làng Vây… thì nay có nhiều địa điểm “hot” khiến khách xa gần phải “xách balô lên để đi”.