Du khách bị khách sạn Hạ Long từ chối vì đến từ vùng “cam”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một số du khách, đoàn du khách khi vào check-in ở khách sạn tại Quảng Ninh thì bị từ chối vì cả đoàn, thậm chí một vài khách trong đoàn đến từ vùng “cam”. Quy định chỉ đón khách từ vùng 1 và 2 được Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh áp dụng từ đầu tháng 11.2021 đến nay, theo đại diện các công ty lữ hành, đã không còn phù hợp.

Đại diện một công ty lữ hành ở Hạ Long cho biết, một đoàn khách của công ty đã bị khách sạn Mường Thanh từ chối đón sau khi quét mã PC-COVID thì có nhiều người đến từ vùng “cam”.

Vị này cho biết, cả khách, công ty lữ hành và phía khách sạn đều rất “đau đầu”, nhưng chẳng biết làm cách nào vì quy định như thế.

Trước đó, đầu tháng 11.2021, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh và các khách sạn, cơ sở lưu trú lớn tại Quảng Ninh thống nhất chỉ đón khách từ vùng 1 và 2, với các điều kiện trong đó có: phải tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h. Quy định này hiện vẫn còn hiệu lực.

Thông tin với Lao Động, một nhóm từ Hà Nội về Hạ Long công tác cho biết cũng bị một khách sạn 5 sao từ chối tiếp nhận, dù họ đã tiêm 3 mũi vaccine và test nhanh hàng ngày, xét nghiệm bằng phương pháp PCR 2 ngày một lần.

Họ đành chuyển qua một khách sạn khác, nhỏ hơn, nhưng không tham gia ký biên bản các quy định đón khách của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh.

Hiện, nhiều du khách, nhất là những nhóm nhỏ, đoàn lẻ vào Quảng Ninh thường chọn ở những khách sạn như vậy bởi vùng 1,2,3 và 4 giờ lẫn lộn và có thể “đổi màu” liên tục.

Đại diện một số công ty lữ hành cho rằng, tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống COVID-19 hiện nay cũng khác rất nhiều, vì thế cũng cần thay đổi các biện pháp đón khách, để vừa sống chung với dịch vừa phát triển kinh tế.

“Hiện, tất cả các tỉnh, thành đã bỏ các chốt kiểm soát ra vào. Vùng “xanh” và vùng “vàng” trên toàn quốc giờ không còn nhiều. Nhiều nơi cũng đã mở rộng đón khách từ vùng “cam”. Thực ra chỉ nên yêu cầu tiêm ít nhất 2 mũi và có xét nghiệm PCR âm tính, khuyến khích đi tour trọn gói” – đại diện một công ty lữ hành ở Quảng Ninh chia sẻ.

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách ngoại tỉnh đến Hạ Long khá đông. Tuy nhiên, một phần do quy định “chỉ đón khách từ vùng 1, 2”, nên du khách thường ở các khách sạn loại nhỏ hơn hoặc thuê căn hộ chung cư...

Trong khi đó, việc phòng, chống dịch COVID-19 ở các khu resort, khách sạn 5 sao... luôn được đánh giá tốt hơn.

Không chỉ giữ nguyên quy định về đón khách vùng an toàn, mà việc đặt ra một số các điều kiện về khách cũng khiến một số đoàn khách hủy tour.

Ông Ngô Đăng Toại – Tổng Giám đốc khách sạn Công đoàn Hạ Long – cho biết, một đoàn khách gần 400 người đặt ở khách sạn để tổ chức hội nghị tổng kết. Tuy nhiên vào phút cuối, đoàn đã phải hủy tour do vướng quy định phải “ngồi giãn cách”, vì không có phòng nào đủ chỗ kê bàn, ghế cho 400 khách ngồi giãn cách.

Ông Nguyễn Thế Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh – cho biết đang lấy ý kiến của các doanh nghiệp, công ty lữ hành để báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc mở rộng đối tượng khách, trong đó có cả vùng “cam”.

Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, bình quân mỗi tuần đón khoảng 8.000-9.000 lượt khách. Trong đó khách tham quan vịnh Hạ Long vẫn rất thấp, chưa vượt qua con số 1.000 người/tuần.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

F0 tăng mạnh, TP.Hạ Long yêu cầu cán bộ, công chức không ăn uống ở nhà hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ 6h hôm nay (7.1) không tham gia ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn.

Hạ Long chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên lẽ ra đến Quảng Ninh vào đầu tháng 1.2022, nhưng do xuất hiện của biến thể Omicron nên phía đối tác Hàn Quốc thông báo có sự điều chỉnh kế hoạch.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

F0 tăng mạnh, TP.Hạ Long yêu cầu cán bộ, công chức không ăn uống ở nhà hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ 6h hôm nay (7.1) không tham gia ăn uống tại các nhà hàng, quán ăn.

Hạ Long chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế đầu tiên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên lẽ ra đến Quảng Ninh vào đầu tháng 1.2022, nhưng do xuất hiện của biến thể Omicron nên phía đối tác Hàn Quốc thông báo có sự điều chỉnh kế hoạch.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.