“Dự hội thảo để... nhận quà”: Hàng trăm người cao tuổi “rỗng túi”

TRẦN TUẤN |

Được mời đến tham dự các buổi hội thảo để nhận phần quà, nhiều người già trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh... đã bỏ tiền triệu để mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao bất thường. Khi tổ chức các hội thảo, phía doanh nghiệp cũng không thông báo với Sở Công Thương địa phương theo quy định khiến việc quản lý, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Đi hội thảo để được… nhận quà

Bà Nguyễn Thị Hằng (60 tuổi, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) vẫn nhớ như in buổi dự chương trình hội thảo cách đây 2 tháng tại TP.Lạng Sơn.

Thời điểm đó, bà Hằng nhận được thông báo về chương trình “tham quan thực tế các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ cho người già” dành cho hội viên Hội Người cao tuổi. Chương trình được quảng bá là hoàn toàn miễn phí, được tài trợ kinh phí bởi một công ty cung ứng sản phẩm nấm linh chi. Những người tham dự sẽ được đi được tham quan quy trình sản xuất, đóng gói nấm linh chi, đông trùng hạ thảo của công ty này, được tặng quà và được đến một số điểm tham quan nổi tiếng ở tỉnh Lạng Sơn.

Quảng cáo là vậy, nhưng thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác. Sau khi đón khoảng hơn 100 người dân, đa số toàn người già trên địa bàn xã An Thịnh (Lương Tài, Bắc Ninh), trên 5 chiếc ôtô, phía doanh nghiệp đưa họ về một hội trường lớn tại TP.Lạng Sơn.

“Ban đầu họ tặng cho mỗi người lọ xịt khuẩn, sau đó bắt đầu giới thiệu về công dụng thần kỳ của các sản phẩm nấm linh chi, đông trùng hạ thảo do công ty sản xuất đối với sức khoẻ của người già, tổng cộng có hơn 20 mã sản phẩm. Sau đó, họ cho biết, ai bỏ tiền mua luôn tại buổi hội thảo sẽ được giảm giá và tặng thêm các phần quà. Nhiều người tham dự tranh nhau mua, mỗi sản phẩm từ 2 - 4 triệu đồng” - bà Hằng kể.

Cũng theo bà Hằng, sau khi nhiều người già đã bị vét nhẵn túi số tiền mang đi, thì phía Ban tổ chức hội thảo lại khuyến khích họ vay tiền những người đi cùng. Những người cho người khác vay tiền mua sản phẩm của công ty cũng được tặng quà.

Tương tự chiêu lừa này, thời gian qua, có một nhóm đối tượng đã gửi giấy mời cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với nội dung “tới dự lễ cảm quan nước mắm, hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén”. Theo đó, khi tham dự mỗi người sẽ được tặng 3kg hạt nêm, 3 chai nước mắm, 3 chai nước rửa chén, 1 can nước giặt 5 lít và được tặng thêm 100.000 đồng chi phí đi lại.

Với lời mời “hấp dẫn” này, không ít người dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)… đã bị các đối tượng lừa mua các sản phẩm như nồi cơm điện, bếp từ, bếp hồng ngoại không rõ nguồn gốc với giá cao.

“Người giới thiệu là đại diện của công ty nhưng lại không nói rõ tên, địa chỉ công ty và yêu cầu các bà, các chị ngồi nghe giới thiệu sản phẩm từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, không được quay phim và chụp ảnh. Ngay sau đó đưa ra những ưu đãi khi mua hàng và các chị, các bà cứ chen nhau nộp tiền để mua hàng. Nhiều người đã bỏ ra 3,6 triệu đồng để mua 1 cái bếp từ… khi về nhà thì không dùng được” - một người từng tham gia buổi hội thảo kể lại.

Cảnh giác cao với chiêu lừa "giới thiệu sản phẩm chất lượng cao kèm quà tặng"

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn - cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình và thông tin từ phòng kinh tế - hạ tầng của một số huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã nắm bắt được tình trạng trên và có kế hoạch ngăn chặn.

“Các đối tượng tổ chức hội thảo không thông báo với Sở Công Thương theo quy định mà chỉ tổ chức “chui” khiến cho việc quản lý, kiểm soát gặp khó khăn. Nếu họ đăng ký với Sở Công Thương, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho Quản lý thị trường, Công an và đại diện của sở sẽ đi giám sát. Nếu phát sinh việc mời chào người dân mua hàng không rõ nguồn gốc với giá cao chúng tôi sẽ ngăn chặn ngay tại thời điểm đó” - ông Liễu Anh Minh cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, do nắm được tâm lý của người dân đặc biệt là những người cao tuổi luôn thích được tặng quà nên các đối tượng tìm đến các khu dân cư, khối phố, thôn, bản… để mời người dân dự chương trình. Sau đó, các đối tượng bằng mọi cách hút người dân, nhất là người già chú ý đến các sản phẩm mà bọn chúng mang theo, giới thiệu. Đặc biệt, để lấy uy tín của mình, các đối tượng này thường nhờ những người có uy tín tại địa phương như: khối trưởng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đưa giấy mời tận tay người dân. Thậm chí còn gửi giấy mời thông qua tổ chức hội người cao tuổi đưa giấy mời đến tay hội viên.

“Đây là hành vi lừa đảo với thủ đoạn là giới thiệu sản phẩm chất lượng cao lồng ghép với các chiêu trò tặng quà để lừa người dân mua hàng các sản phẩm khác với giá cao. Các sản phẩm của các đối tượng này đều là sản phẩm kém chất lượng, không có đơn vị sản xuất cụ thể và hơn nữa, số tiền người dân bỏ ra mua sản phẩm cao gấp nhiều lần so với giá trị thực của sản phẩm” - Phó Giám đốc Sở Công Thương nói và cho biết, chiêu trò lừa đảo này đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần, nhưng nhiều người dân vẫn “mắc bẫy".

Trước tình hình trên, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các huyện, thành phố… tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa tiền của người dân. Đối với người dân, khi gặp các đối tượng lừa đảo trên cần thông báo ngay đến cơ quan công an tại địa phương, các lực lượng quản lý thị trường, chính quyền cơ sở… để kịp thời xử lý, ngăn chặn. 

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc trong Cty phân bón

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện công ty phân bón chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Lee Da Hae gặp “phốt” khi bị tố kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc

Hải Long |

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc - Lee Da Hae bị tố kinh doanh online sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

An Giang phát hiện shop mỹ phẩm chứa nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Kiểm tra một shop mỹ phẩm ở huyện Châu Phú (An Giang), đơn vị chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc.

An Giang phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

An Giang: Phát hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc trong Cty phân bón

Vũ Tiến |

An Giang – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện công ty phân bón chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Lee Da Hae gặp “phốt” khi bị tố kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc

Hải Long |

Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc - Lee Da Hae bị tố kinh doanh online sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

An Giang phát hiện shop mỹ phẩm chứa nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Kiểm tra một shop mỹ phẩm ở huyện Châu Phú (An Giang), đơn vị chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc.

An Giang phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu.