Đủ điều kiện thông xe tạm thời cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 28.12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đã tổ chức kiểm tra, chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, từ nút giao Thân Cữu Nghĩa (điểm đầu tuyến) đến nút giao An Thái Trung (điểm cuối tuyến).

Sau hành trình khảo sát trên suốt tuyến đường dài hơn 50km, các bên có liên quan đều thống nhất nhận định tuyến đường đã đủ điều kiện thông xe tạm thời dành cho phương tiện xe nhỏ (dưới 16 chỗ) và lưu thông 1 chiều trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới.

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận khởi công tháng 11.2009, sau 10 năm đình trệ, tiến độ chỉ đạt 10% khối lượng. Đến tháng 3.2019, liên danh các nhà đầu tư đã mời Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án. Sau hơn 1 năm tái khởi động, dự án đã đạt 75% khối lượng và sẽ hoàn thành trong năm 2021 theo đúng kế hoạch.

Khẩn trương thi công cho thông xe dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công cho thông xe dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: K.Q
Cong nhân làm việc trên công trình. Ảnh: K.Q
Công nhân làm việc trên công trình. Ảnh: K.Q

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Doanh nghiệp Dự án cho biết, với phương châm “Muốn thông đường thực địa, phải thông đường trách nhiệm”, “Dự án chậm một ngày, thêm một ngày mắc nợ với nhân dân”, Doanh nghiệp Dự án đã động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân thực hiện làm việc 3 xuyên “xuyên đêm, xuyên tết, xuyên dịch”. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân thay ca nhau ngày đêm bám sát công trường, cùng vượt khó với quyết tâm không lỗi hẹn với nhân dân là thông xe tuyến đường vào dịp Tết Tân Sửu 2021 để giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, khắc phục tình trạng kẹt xe kéo dài giữa TPHCM và miền Tây.

Cũng theo Doanh nghiệp Dự án, sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021, sẽ có đoàn công tác Trung ương vào kiểm tra hiện trường dự án, sau đó cấp có thẩm quyền mới chính thức quyết định việc cho phương tiện giao thông lưu thông tạm thời trên tuyến đường những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Dù vậy, ngay từ bây giờ, Doanh nghiệp Dự án cùng với địa phương Tiền Giang đã chuẩn bị các phương án cho việc thông xe vào dịp Tết.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ cho lưu thông 1 chiều dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo kế hoạch sẽ hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng vào dịp 30.4.2021. Để góp phần khắc phục ùn tắc giao thông giữa TP.HCM và miền Tây vào dịp năm mới, sẽ cho xe lưu thông tạm trong những ngày Tết Nguyên đán, nhưng chỉ 1 chiều.

Mức án cho Đinh La Thăng và các bị cáo vụ cao tốc TPHCM - Trung Lương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 22.12, TAND TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận 10 năm tù.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước "giờ G"

Kỳ Quan |

Còn đúng 10 ngày nữa, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông tuyến để chuẩn bị cho xe lưu thông tạm thời vào dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ cho lưu thông 1 chiều dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo kế hoạch sẽ hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng vào dịp 30.4.2021. Để góp phần khắc phục ùn tắc giao thông giữa TP.HCM và miền Tây vào dịp năm mới, sẽ cho xe lưu thông tạm trong những ngày Tết Nguyên đán, nhưng chỉ 1 chiều.

Mức án cho Đinh La Thăng và các bị cáo vụ cao tốc TPHCM - Trung Lương

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sáng 22.12, TAND TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) nhận 10 năm tù.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước "giờ G"

Kỳ Quan |

Còn đúng 10 ngày nữa, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông tuyến để chuẩn bị cho xe lưu thông tạm thời vào dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới.