Đủ chiêu trò lừa đảo tuyển dụng lao động vùng cao dịp Tết

Phan Kiên |

Dịp cận Tết cổ truyền, trên nhiều trang mạng xã hội (MXH), group các tỉnh vùng cao Yên Bái, Lào Cai liên tục đăng tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp…

Vì muốn kiếm thêm thu nhập phụ gia đình khi Tết Cổ truyền đã cận kề, chị L.T.T (ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đã đăng tìm việc làm thêm trên MXH. Sau khi đăng, bài viết nhận được hơn 30 lượt bình luận từ các tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển nhân viên.

Qua tham khảo và trao đổi, chị T quyết định làm công việc viết đánh giá cho các sản phẩm thuộc các hãng thời trang, phụ kiện… với mức giá từ 3.000-20.000 đồng/bài. Ngoài ra, còn hợp tác với các website có thu nhập từ 150.000-250.000 đồng/ngày. Công việc không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có máy tính và online 2-3 tiếng/ngày.

“Để nhận được vào làm cộng tác viên thời vụ, tôi phải cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, CCCD, số điện thoại. Ngoài ra, khi muốn tham gia, bên tuyển dụng yêu cầu tôi nộp một khoản phí đào tạo và kích hoạt tài khoản là 498.000 đồng để cấp tài khoản và cấp quyền làm việc cho tôi. Nếu giới thiệu được người khác làm và phát triển công ty, sẽ được nhận hoa hồng từ 150.000-250.000 đồng/lần giới thiệu”, người phụ nữ dân tộc Thái kể.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền “phí đào tạo” để nhận hướng dẫn đào tạo và kích hoạt tài khoản, chị T không thể liên lạc với người giới thiệu, tài khoản Facebook cũng bị chặn. Sau khi tìm hiểu địa chỉ công ty chị mới biết trụ sở không có thật, các hình ảnh của đối tượng cung cấp đều là giả.

Anh H.V.C ở huyện vùng cao Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũng gặp phải trường hợp lừa đảo tương tự khi lên mạng tìm thông tin tuyển dụng nhằm kiếm việc làm thời vụ dịp cận Tết.

Sau khi tìm được một công việc phù hợp là đánh máy hồ sơ, giấy tờ do một người đăng tuyển với mức thu nhập dao động từ 100.000-200.000 đồng/ngày, anh C gửi thông tin như họ tên, năm sinh, số CCCD cho họ.

Ảnh chụp màn hình
Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo tuyển dụng lao động việc nhẹ lương cao. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, người này hướng anh đi theo một công việc hoàn toàn khác và có thể kiếm được rất nhiều tiền so với công việc ban đầu. Tuy nhiên, trước khi tham gia, anh C phải nộp một khoản phí là 299.000 đồng để kích hoạt tài khoản; sau đó, khi vào công việc sẽ phải nộp thêm 399.000 đồng để bắt đầu…

"Đến khi tôi xong chuyển tiền thì mới biết mình gặp kẻ gian. Hỏi chuyện rất nhiều bạn bè, nhất là sinh viên, cũng từng bị lừa đảo như vậy", anh C. nói.

Trao đổi về những câu chuyện trên, ông Lưu Công Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai cho biết: Thời điểm cuối năm, tình hình thị trường lao động cũng rất phức tạp. Đánh vào tâm lý của những lao động thất nghiệp đang nóng lòng tìm việc làm, nhiều đối tượng lừa đảo đã đăng các thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội và các website, hội nhóm với lời mời chào hấp dẫn.

Bởi vậy, người lao động cần tìm hiểu kỹ nơi làm việc, đơn vị tuyển dụng. Hoặc nếu có nhu cầu tìm việc làm phù hợp với điều kiện bản thân có thể đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai.

Thượng tá Phạm Công Hải - Phó Trưởng phòng A03 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) chia sẻ: "Đối với các thủ đoạn việc nhẹ lương cao thì người dân phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, thông tin của các đối tượng đăng tin tuyển dụng, cảnh giác trước các lời mời hấp dẫn, hứa hẹn thu nhập cao mà không đòi hỏi kinh nghiệm hay kỹ năng công việc.

Thứ hai, người dân không nên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân: email, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, ảnh căn cước công dân cho các sàn thương mại điện tử, đối tượng quen qua mạng xã hội.

Nếu phát hiện các trường hợp lừa đảo, người dân nên thu thập các thông tin liên quan và cung cấp cho cơ quan công an để có giải pháp điều tra xác minh và xử lý theo quy định".

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Kêu gọi góp hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức góp hụi.

Hình thức lừa đảo giả dạng cơ quan chức năng gia tăng đáng kể

Anh Vũ |

Hình thức giả dạng cơ quan chức năng chiếm 9% trong tổng số các vụ lừa đảo, tấn công mạng.

Bữa cơm có thịt níu chân trò nghèo vùng cao đến lớp

Khánh Linh |

Những bữa cơm có thịt, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng đã níu chân hàng chục nghìn học sinh vùng khó, nâng bước các em đến trường.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

2 khu nhà tập thể tồi tàn có giá bán đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thu Giang |

Dù hiện trạng tồi tàn nhưng khu nhà tập thể 23 phố Hàng Bài, tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây đang được rao bán với giá ngang ngửa căn hộ chung cư cao cấp 6-8 tỉ đồng/căn.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Nữ ca sĩ hát nhạc phim Cảnh sát hình sự thích Tết không áp lực cho phụ nữ

Anh Trang |

Trong buổi trò chuyện với Báo Lao Động, ca sĩ Thùy Dung đã có chia sẻ về sở thích, thói quen của cô trong dịp Tết cổ truyền.

Hàng loạt biển số lộc phát siêu đẹp sẽ có trong phiên đấu giá ngày 29.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 29.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 10.000 biển số đẹp. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này xuất hiện loạt biển lộc phát siêu khủng, có giá ước tính lên đến cả tỉ đồng.

Kêu gọi góp hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức góp hụi.

Hình thức lừa đảo giả dạng cơ quan chức năng gia tăng đáng kể

Anh Vũ |

Hình thức giả dạng cơ quan chức năng chiếm 9% trong tổng số các vụ lừa đảo, tấn công mạng.

Bữa cơm có thịt níu chân trò nghèo vùng cao đến lớp

Khánh Linh |

Những bữa cơm có thịt, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng đã níu chân hàng chục nghìn học sinh vùng khó, nâng bước các em đến trường.