Dự báo thời tiết ngày 27.6: Hà Nội đón đợt nắng nóng mới, miền núi tiếp tục đối mặt lũ quét, sạt lở đất

B. H |

Sau 3-4 ngày mưa lớn liên tiếp tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đã có 19 người chết (Hà Giang 5, Lai Châu 14) và 11 người tại Hà Giang vẫn đang mất tích.

Đêm qua (26.6) Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to như tại Hòa Bình 40mm, Lào Cai 46mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 118mm, Ba Vì (Hà Nội) 41mm,…

Hiện nay (27.6): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đang hoạt động yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên trong sáng nay (27.6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Từ ngày mai, nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội lên mức 35 độ, sau đó tăng lên 36 độ C vào thứ 6. Đầu tuần sau, thủ đô có thể chạm nắng nóng 38 độ C ban ngày, đêm oi nóng 29-30 độ C.

Dự báo thời tiết -ngày và đêm 27.6

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ:25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ:31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

B. H
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 26.6: Bắc Bộ tiết tục mưa như trút nước

B. H |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Thời tiết cực đoan có thể làm khó thí sinh trong buổi thi thứ 2 ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn(PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về tình hình thời tiết trong buổi thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.




Dự báo thời tiết ngày 25.6: Tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc đối mặt lũ quét, sạt lở đất

B. H |

Từ ngày 25-26.6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao, đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Cập nhật giá đất hàng năm không gây tốn kém chi phí

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Liên quan vấn đề bỏ khung giá đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) việc xác định giá đất hàng năm sẽ không gây tốn kém chi phí, thời gian.

Nhà đầu tư nên chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hiếu Anh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản có thể trở lại nhịp tăng trưởng vào cuối quý II năm nay. Chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng vào các phân khúc thị trường đang thiếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp.

Bao giờ thời tiết ngày nắng đêm rét giá khiến người dân ngán ngẩm kết thúc?

AN AN - MINH HÀ |

Miền Bắc ngày nắng đêm rét giá khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, cơ thể nhức mỏi do không thích ứng được sự thay đổi nhanh chóng giữa các trạng thái thời tiết trong ngày. Cơ quan khí tượng nhận định hiện tượng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn sẽ kéo dài đến hết ngày 1.2.

Du học sinh, lao động nước ngoài bịn rịn rời quê sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi

YẾN PHƯƠNG |

Sau những ngày vui xuân ngắn ngủi, nhiều du học sinh và lao động nước ngoài bịn rịn chia tay người thân, gia đình, rời quê Việt Nam để lên đường tiếp tục cuộc sống nơi xứ người.

Dự báo thời tiết 26.6: Bắc Bộ tiết tục mưa như trút nước

B. H |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Thời tiết cực đoan có thể làm khó thí sinh trong buổi thi thứ 2 ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn(PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về tình hình thời tiết trong buổi thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.




Dự báo thời tiết ngày 25.6: Tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc đối mặt lũ quét, sạt lở đất

B. H |

Từ ngày 25-26.6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao, đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.