Dự báo thời tiết ngày 24.7: Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Thế Anh |

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới ở phía Nam Trung Quốc sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển về phía biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm nay (24.7) ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh.

Từ ngày 25-26.7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150mm/ngày).

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 24.7:

Khu vực Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Riêng Tây Bắc 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C. Có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối nay, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, riêng vùng ven biển từ chiều mai có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 55-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C. Có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C. Có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C. Có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C. Có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-93%
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 23.7: Xuất hiện song áp thấp nhiệt đới trên biển

Thế Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện trên biển Đông, đồng thời cảnh báo khả năng xuất hiện thêm một ATNĐ khác tại Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 22.7: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh

Thế Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa tiếp tục hoạt động mạnh. Mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh phía Nam.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 21.7: Hà Nội sẽ tiếp tục mưa rất to, đề phòng giông lốc

Thế Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực Hà Nội, chiều và đêm nay (21.7) có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dự báo thời tiết ngày 23.7: Xuất hiện song áp thấp nhiệt đới trên biển

Thế Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin về một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện trên biển Đông, đồng thời cảnh báo khả năng xuất hiện thêm một ATNĐ khác tại Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 22.7: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh

Thế Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa tiếp tục hoạt động mạnh. Mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh phía Nam.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 21.7: Hà Nội sẽ tiếp tục mưa rất to, đề phòng giông lốc

Thế Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực Hà Nội, chiều và đêm nay (21.7) có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.