Dự báo thời tiết ngày 22.6: Miền Bắc đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt

B. H |

Đêm 22.6, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1500m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, với hoạt động của hội tụ gió trên cao, từ đêm 22.6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 23-25.6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh thường tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối các ngày từ 22.6 đến 25.6: Có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22.6 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; riêng vùng núi chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36; riêng vùng núi 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32, có nơi 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Hà Nội

Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C

B. H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.