Dự báo thời tiết ngày 17.7: Mưa dông trên đất liền, cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh ở vùng biển

Thế Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ở các khu vực trên đất liền có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng biển ngoài khơi có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy.

Hiện nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), ngoài ra, trên vùng biển Đông Bắc đảo Ludong (Philippines) xuất hiện một ATNĐ, dự báo, ATNĐ sẽ đi vào phía Bắc biển Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đồng thời khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17.7:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa, riêng Sơn La - Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C. Có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C. Có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Tây Nguyên

Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh cấp 7. Độ ẩm 63-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 15.7: Vùng áp thấp diễn biến nguy hiểm, cảnh báo sạt lở và lũ quét tại vùng Tây Bắc

Thế Anh |

Quan sát trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Ninh. Sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 14.7: Hà Nội có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên hôm nay (14.7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to, tố, lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Từ đêm 13.7 đến hết ngày 17.7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết ngày 15.7: Vùng áp thấp diễn biến nguy hiểm, cảnh báo sạt lở và lũ quét tại vùng Tây Bắc

Thế Anh |

Quan sát trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Ninh. Sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 14.7: Hà Nội có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên hôm nay (14.7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to, tố, lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Từ đêm 13.7 đến hết ngày 17.7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.