Dự báo thời tiết hôm nay 26.1: Mùng 2 Tết miền Bắc tiếp tục mưa rào gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.1 (mùng 2 Tết), các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết hôm nay 26.1 (mùng 2 Tết) cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ; có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, có nơi thấp hơn 14 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng Thanh Hóa trời rét đậm.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Gió mùa tràn về, nhiều nơi mưa rào rét đậm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Thông tin mới nhất về thời tiết đêm giao thừa và ngày đầu năm mới Canh Tý

Thảo Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (24.1), không khí lạnh đã tiến gần biên giới phía bắc nước ta.

Chi tiết thời tiết từ giao thừa đến mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Để phục vụ người dân chuẩn bị lịch trình vui chơi dịp lễ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật tình hình thời tiết Tết chi tiết từ 23 - 29.1 (tức từ 30 - mùng 5 Tết).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết mùng 1 Tết: Gió mùa tràn về, nhiều nơi mưa rào rét đậm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Thông tin mới nhất về thời tiết đêm giao thừa và ngày đầu năm mới Canh Tý

Thảo Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (24.1), không khí lạnh đã tiến gần biên giới phía bắc nước ta.

Chi tiết thời tiết từ giao thừa đến mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thảo Anh |

Để phục vụ người dân chuẩn bị lịch trình vui chơi dịp lễ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật tình hình thời tiết Tết chi tiết từ 23 - 29.1 (tức từ 30 - mùng 5 Tết).