Dự báo thời tiết áp Tết Nguyên Đán 2018: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2

Kh.V |

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hải cũng cho rằng, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018 năm nay, các vùng trên cả nước sẽ có nhiều hình thái thời tiết khác nhau.

Đánh giá tổng quan, ông Lê Thanh Hải cho biết, dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018, sẽ không có rét đậm ở miền Bắc như mọi năm. Như vậy, với hình thái thời tiết trên, mọi người có thể du xuân theo sở thích của gia đình: Có thể tắm biển ở khu vực biển phía Nam như Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc...

Những người thích không khí tĩnh lặng, mờ sương, se lạnh lung linh sắc hồng, sắc trắng của hoa mận, hoa đào, hoa lê tại các tỉnh miền núi phía Bắc thì có thể ngược lên Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang...

Tại miền Bắc, sẽ có những vùng lạnh và se lạnh như ở Sa Pa - Lào Cai, Đồng Văn - Mèo Vạc (Hà Giang) cũng như khu vực biên giới phía Bắc. Trong khi đó, tại miền Nam, đặc biệt là tại TPHCM sẽ có ngày nền nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C, tức là như thời tiết của mùa hè. Tại miền Trung, ban ngày có nắng ấm còn đêm trời mát. 

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hải cũng cho biết, một hình thái đáng lưu ý là hiện tại ở ngoài khơi vừa xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông vào khoảng ngày 27-28 Tết. Áp thấp này có xác xuất 40% mạnh lên thành bão và sẽ trở thành cơn bão số 2 trong năm 2018. Tuy nhiên khả năng cao là áp thấp sẽ chỉ phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới với cấp 7-8.

Các mô hình dự báo cho rằng áp thấp sẽ di chuyển vào phía bắc quần đảo Trường Sa sau đó có thể sẽ hướng vào vùng biển Nam Trung bộ nhưng sẽ không ảnh hưởng tới đất liền. “Trong lịch sử đã từng xuất hiện một cơn bão vào dịp tết nhưng cũng không đổ vào đất liền mà suy yếu ngay trên biển” - ông Hải cho biết. 

Hiện cơ quan dự báo khí tượng đang theo dõi sát vùng áp thấp này để cảnh báo đến ngư dân vì vào dịp tết tàu thuyền trên biển phía nam rất nhiều, nhiều bà con ngư dân vẫn đang đi biển khai thác cá vào dịp tết, ăn tết trên biển. 

"Nam bộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp thấp. Trước tết thời tiết tốt, ngày nắng, đêm se lạnh. Chính tết có thể mưa rào trái mùa, ngày khá nóng, đêm mát" - ông Lê Thanh Hải cho biết thêm. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9.2 (24 tháng Chạp), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã chạm ngưỡng 20-21 độ C. Tuy nhiên, một số nơi khu vực núi cao vẫn rét hại dưới 7 độ C.

Dự báo mới thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Diễn biến phức tạp, xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường

Kh.V |

Diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2018 khá phức tạp với các đợt không khí lạnh tăng cường gây giá rét đến áp Tết. Đến ngày 27 tháng chạp, thời tiết ấm chậm dần.

Dự báo thời tiết 8.2: Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiễn ông Công ông Táo trong giá rét, có nơi dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 8.2, không khí lạnh vẫn duy trì tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-14 độ C. Nhiều nơi rét dưới 5 độ C. Một số khu vực núi cao có khả năng tiếp tục băng giá.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dự báo thời tiết 9.2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9.2 (24 tháng Chạp), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã chạm ngưỡng 20-21 độ C. Tuy nhiên, một số nơi khu vực núi cao vẫn rét hại dưới 7 độ C.

Dự báo mới thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Diễn biến phức tạp, xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường

Kh.V |

Diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2018 khá phức tạp với các đợt không khí lạnh tăng cường gây giá rét đến áp Tết. Đến ngày 27 tháng chạp, thời tiết ấm chậm dần.

Dự báo thời tiết 8.2: Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiễn ông Công ông Táo trong giá rét, có nơi dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 8.2, không khí lạnh vẫn duy trì tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-14 độ C. Nhiều nơi rét dưới 5 độ C. Một số khu vực núi cao có khả năng tiếp tục băng giá.