Dự báo thời tiết 6.9: Gió mùa đông bắc chuẩn bị tràn về gây mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.9, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Nhiều khả năng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay  đến sáng ngày 7.9, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 6.9 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 36 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; phía Bắc (Đà Nẵng-Phú Yên) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi ; riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ hoành hành, Thủy điện Hòa Bình, Sơn La phải mở thêm cửa xả đáy

Kh.V |

Sáng 5.9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã ban hành công điện số 47 /CĐ-TW điện các Cty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy để bảo đảm an toàn hồ đập. Cần đề phòng nguy cơ úng ngập vùng hạ du.

Mưa lũ, sạt lở khiến 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường "lỡ hẹn" ngày 5.9

Thảo Anh |

Lũ quét, sạt lở kinh hoàng, hàng nghìn khối đất đá đổ xuống khiến nhiều trường tại miền Tây tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp, ngập bùn. Do hậu quả mưa lũ, ngày mai (5.9), tại Thanh Hóa, Nghệ An, 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường không thể khai giảng đúng hẹn.

Số người chết, mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa tăng lên 13 người

Quách Du - Trần Lâm |

Tính đến đêm ngày 1.9, số người chết và mất tích do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên 13 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ hoành hành, Thủy điện Hòa Bình, Sơn La phải mở thêm cửa xả đáy

Kh.V |

Sáng 5.9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã ban hành công điện số 47 /CĐ-TW điện các Cty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy để bảo đảm an toàn hồ đập. Cần đề phòng nguy cơ úng ngập vùng hạ du.

Mưa lũ, sạt lở khiến 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường "lỡ hẹn" ngày 5.9

Thảo Anh |

Lũ quét, sạt lở kinh hoàng, hàng nghìn khối đất đá đổ xuống khiến nhiều trường tại miền Tây tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp, ngập bùn. Do hậu quả mưa lũ, ngày mai (5.9), tại Thanh Hóa, Nghệ An, 3 trường phải đi khai giảng nhờ, 4 trường không thể khai giảng đúng hẹn.

Số người chết, mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa tăng lên 13 người

Quách Du - Trần Lâm |

Tính đến đêm ngày 1.9, số người chết và mất tích do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên 13 người.