Dự báo thời tiết 5.8: Rãnh áp thấp phát triển mạnh, Bắc Bộ mưa lớn

Thế Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 5.8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ có khả năng mưa rất to. 

Dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng ngày 5.8:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 31oC
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 4.8: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn

Thế Anh |

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du mưa vừa đến mưa to. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 3.8: Bắc Bộ sẽ mưa đến hết ngày 5.8, cảnh báo lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Từ đêm 3.8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 2.8: Bắc Bộ vẫn có mưa to, cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn

Thế Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong ngày 2.8 ở Bắc Bộ còn có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông, khả năng có xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 4.8: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn

Thế Anh |

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du mưa vừa đến mưa to. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 3.8: Bắc Bộ sẽ mưa đến hết ngày 5.8, cảnh báo lốc và gió giật mạnh

Thế Anh |

Từ đêm 3.8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 2.8: Bắc Bộ vẫn có mưa to, cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn

Thế Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong ngày 2.8 ở Bắc Bộ còn có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông, khả năng có xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.