Dự báo thời tiết 3.1: Bắc Bộ vẫn rét đậm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.1, miền Bắc tiếp tục rét đậm nhưng nhiệt độ đã bắt đầu tăng nhẹ. Miền Trung và miền Nam có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 Pabuk kết hợp với không khí lạnh mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 4.1 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ. Riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24giờ.

Từ nay (3.1) đến ngày 4.1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 Pabuk nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt). Khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt). Riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).

Dự báo thời tiết 3.1 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ C; vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C, phía Nam 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, miền Đông có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; miền Tây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 2.1: Miền Bắc vẫn rét cắt da ngày đầu đi làm năm mới

Thảo Anh |

Ngày đầu tiên đi làm của năm 2019, Bắc Bộ vẫn nằm trong hình thái rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 9 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 1.1: Tết dương lịch 2019, miền Bắc vẫn rét cắt da

Thảo Anh |

Ngày đầu tiên của năm 2019, Bắc Bộ vẫn nằm trong hình thái rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 8 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 4 độ C.

Dự báo thời tiết 31.12: Bắc Bộ căng mình chịu rét căm căm giao thừa

Thảo Anh |

Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 8 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 3 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 2.1: Miền Bắc vẫn rét cắt da ngày đầu đi làm năm mới

Thảo Anh |

Ngày đầu tiên đi làm của năm 2019, Bắc Bộ vẫn nằm trong hình thái rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 9 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 1.1: Tết dương lịch 2019, miền Bắc vẫn rét cắt da

Thảo Anh |

Ngày đầu tiên của năm 2019, Bắc Bộ vẫn nằm trong hình thái rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 8 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 4 độ C.

Dự báo thời tiết 31.12: Bắc Bộ căng mình chịu rét căm căm giao thừa

Thảo Anh |

Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 8 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi dưới 3 độ C.