Dự báo thời tiết 29.12: Bắc Bộ căng mình đón mưa, rét đậm kỷ lục

Thảo Anh |

Ngày 29-30.12 được nhận định là hai ngày rét đậm nhất trong đợt rét này. Vùng núi cao dưới 3 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Hôm nay (29.12) là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày (29.12.2018-1.1.2019), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Vùng núi 4-7 độ C. Vùng núi cao dưới 3 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ hôm nay (29.12) đến ngày 30.12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 29.12 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét hại. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 11 - 14 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 12 - 15 độ C, riêng khu tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 85 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 11 - 14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C, phía nam 15 - 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C, phía nam 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa rét hơn hôm nay, ngày mai rét đậm đỉnh điểm đến mức nào?

Thảo Anh |

Ngày mai (29.12) được nhận định là ngày rét đỉnh điểm trong đợt rét đậm, rét hại này. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng dưới 3 độ C, đồng thời xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Tết Dương lịch nằm trong đợt rét đậm rét hại "khủng" nhất mùa đông

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay và tương đương những đợt rét kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Đợt rét đậm rét hại dịp Tết Dương lịch lọt "top" trong 10 năm qua

An An |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 29.12 là đợt "đỉnh" của mùa đông năm nay, nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm gần đây.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mưa rét hơn hôm nay, ngày mai rét đậm đỉnh điểm đến mức nào?

Thảo Anh |

Ngày mai (29.12) được nhận định là ngày rét đỉnh điểm trong đợt rét đậm, rét hại này. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng dưới 3 độ C, đồng thời xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Tết Dương lịch nằm trong đợt rét đậm rét hại "khủng" nhất mùa đông

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay và tương đương những đợt rét kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Đợt rét đậm rét hại dịp Tết Dương lịch lọt "top" trong 10 năm qua

An An |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 29.12 là đợt "đỉnh" của mùa đông năm nay, nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm gần đây.