Dự báo thời tiết 28.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.7, các tỉnh miền Bắc ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết 28.7 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt đêm trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.7, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày, nắng nóng quay trở lại. Nhiệt độ cao nhất tăng từ 1 - 3 độ C, phổ biến 35 độ C.

Thời tiết có gì bất thường trong tháng tới?

Thảo Anh |

Trong tháng tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đón nhiều đợt mưa dông diện rộng hơn. Trong khi đó, các khu vực khác vẫn tiếp tục thiếu hụt mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 26.7: Hà Nội mưa to gió lớn sáng và tối, chiều nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.7, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có mây, trời nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Dự báo thời tiết 27.7: Miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt đêm trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.7, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày, nắng nóng quay trở lại. Nhiệt độ cao nhất tăng từ 1 - 3 độ C, phổ biến 35 độ C.

Thời tiết có gì bất thường trong tháng tới?

Thảo Anh |

Trong tháng tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đón nhiều đợt mưa dông diện rộng hơn. Trong khi đó, các khu vực khác vẫn tiếp tục thiếu hụt mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 26.7: Hà Nội mưa to gió lớn sáng và tối, chiều nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.7, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có mây, trời nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.